Bức ảnh cho thấy điểm chung của năm 1920 và 2021

Trong thời đại của COVID-19, nếu không đeo khẩu trang không thể ra ngoài gặp gỡ mọi người.
Chúng ta dần làm quen với khái niệm “New normal” như một tiêu chuẩn mới trong tương lai.
Thế nhưng không ít người cho rằng như vậy quá ngột ngạt, liệu rằng tình trạng này có kéo dài mãi mãi?

Tuy không thể trả lời cho câu hỏi này, nhưng tôi phát hiện một bức ảnh được chụp cách đây 100 năm khá thú vị.

Ảnh https://www.huffingtonpost.jp/entry/color_jp_602253f9c5b689330e3264b3

Đây là phiên bản màu của một bức ảnh được chụp vào năm 1920. Thời điểm này, một căn bệnh có tên cúm Tây Ban Nha lây lan trên toàn cầu bắt đầu từ khoảng năm 1918, giết chết 25 triệu người trên thế giới. Năm 1920 là làn sóng thứ 3 của dịch bệnh tấn công vào Nhật Bản.
Ý thức đeo khẩu trang mọi lúc mọi nơi đã được phổ biến từ thời điểm này.

Nói cách khác, khái niệm New normal thực ra đã xuất hiện từ 100 năm trước.
Từ khi ý thức chung về việc đeo khẩu trang tăng lên, số lượng bệnh nhân mắc cúm Tây Ban Nha cũng giảm xuống.

Lịch sử đang lặp lại?

Không biết những người từ năm 1920 sẽ cảm nhận thế nào khi nhìn thấy hiện trạng năm 2021, nhưng tôi nghĩ rằng dù vấn đề gì xảy ra, mọi thứ đều có cách giải quyết. Vì con người là sinh vật mạnh mẽ với khả năng thích nghi rất cao !

Kengo Abe
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: