Samurai ngày xưa có trang điểm, thể hiện trong văn tự hướng dẫn tác phong của Samurai

Các bạn nam có trang điểm không nhỉ?

Có lẽ phần lớn sẽ trả lời là “không”.

Tuy nhiên suy nghĩ của các nam thanh niên ở Nhật đã thay đổi. Xã hội ngày càng trọng ngoại hình, ngay cả nam giới cũng bị ám ảnh với cái đẹp. Chưa kể COVID-19 khiến các cuộc gặp gỡ từ xa trở nên phổ biến. Nếu gặp mặt trực tiếp, có nhiều cách để thể hiện bản thân hơn. Thế nhưng khi chỉ nhìn đối phương qua màn hình nhỏ, ấn tượng về ngoại hình lại càng sâu sắc.

Thế nhưng việc nam giới trang điểm không chỉ ngày nay mới có…

Từ đoạn này, cho dù có thấy rợn người cũng đừng nói thành tiếng mà hãy tiếp tục đọc nhé.

Các Samurai ngày xưa cũng trang điểm.

Hagakure là tài liệu định hướng tác phong của các Samurai, một văn tự rất nổi tiếng. Trong Hagakure cũng có viết về việc trang điểm của Samurai.

Ảnh https://mag.japaaan.com/archives/138749

Ngay cả khi bạn chưa từng nghe qua về văn tự này, chắc bạn cũng biết khái niệm Bushidou nhỉ?

Theo Bushidou, con đường Samurai nên đi, đích đến chính là cái chết.

Nghe rất ngầu và ra dáng anh hùng nghĩa hiệp đúng không? Ấy vậy mà một trong những định nghĩa “đàn ông” cũng bao gồm cả việc trang điểm…

Cả đàn ông cũng nên nhìn vào gương. Nếu da xấu hãy trang điểm, và đừng quên theo đồ dùng trang điểm khi đi ra đường.

Nguyên nhân là nếu một người đàn ông có làn da xấu sẽ tạo cảm giác yếu đuối.
Samurai luôn phải thể hiện sức mạnh trước đối thủ, không để lộ bất cứ điểm yếu nào và tránh những trận chiến không cần thiết.
Hãy cùng xem hình ảnh các lãnh chúa thời Sengoku.

Ảnh https://mag.japaaan.com/archives/138761

Dù khuôn mặt đã được cường điệu ít nhiều, nhưng chắc chắn họ có trang điểm.

Nhân tiện, sau trận chiến, Samurai sẽ chặt đầu đối phương mang về như chiến lợi phẩm. Các Samurai trang điểm đẹp thường được đánh giá là ở địa vị cao, vì vậy có xu hướng trang điểm cho cái đầu bị chặt để nhận được nhiều tiền thưởng hơn.

Không phải hơi kinh dị sao???

Tất nhiên thời nay không còn việc chặt đầu nhận thưởng nữa, nhưng cũng không ai muốn đàm phán thảo luận với người trông nhợt nhạt yếu đuối nhỉ?
Đặc biệt với người Nhật, ấn tượng tươi sáng và tràn đầy năng lượng rất quan trọng.

Nếu là con gái bạn sẽ hiểu sức mạnh của cây son trong việc khiến gương mặt bớt xanh xao nhợt nhạt. Cả đàn ông cũng thế thôi.

 

Kengo Abe
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: