Luật vị thành niên và các vấn đề về Youtube ở Nhật Bản

Luật pháp bảo vệ thế hệ trẻ, bởi lẽ dù chúng có lỡ chân sa ngã vào con đường sai trái vẫn còn thời gian để khắc phục, sửa lỗi. Ở Nhật, cũng như nhiều quốc gia khác, có luật áp dụng riêng cho lứa tuổi vị thành niên.

Theo luật pháp Nhật Bản quy định người vị thành niên dưới 20 tuổi. Ngay cả khi phạm tội, tên của người đó sẽ không được tiết lộ, họ được đưa đi cải tạo tại cơ sở riêng và sau đó được trả về với xã hội.

Thế nhưng có nhiều ý kiến phản biện tin rằng quy định này sẽ làm tăng số tội phạm vị thành niên.

Từng có sự việc một Video với nội dung đáng sợ được đăng trên Tiktok.

Ảnh https://gogotsu.com/archives/63190

Video cho thấy một người cố ý đẩy giỏ hàng xuống thang cuốn đang hoạt động. May mắn thay không có thiệt hại về người, nhưng giả sử xe đẩy kia đụng phải ai đó, chắc chắn thương tích rất nghiêm trọng.
Khá nhiều bạn trẻ bày ra những trò nguy hiểm, chỉ vì muốn được nổi bật trên mạng xã hội.

Người quay Video trên sau đó được nhận diện và đưa đến cảnh sát. Tuy nhiên do luật vị thành niên, tên tuổi, khuôn mặt nhân vật không được tiết lộ, chỉ có ban hành công văn khởi tố thôi. Thậm chí thanh niên này cũng không cần vào trại cải tạo cho người vị thành niên.
Trong Video có 2 thanh niên thực hiện hành vi và bị khởi tố. Tuy nhiên vẫn còn 1 thanh niên khác, người đang quay Video này, có vẻ như được vô can.

Liệu như vậy đã triệt để chưa?

Thực hiện hành động như vậy, chắc chắn có suy nghĩ lệch lạc trong nhận thức của những đứa trẻ này. Chỉ với công văn khởi tố có đủ hướng chúng đến con đường đúng đắn?

Năm 1989, đã xảy ra một vụ phạm pháp gây chấn động, thủ phạm là nhóm người vị thành niên ở Adachi-ku, Tokyo.

Ảnh https://president.jp/articles/-/26161?page=1

Bốn nam thanh niên bắt cóc và giam giữ một cô gái, liên tục sử dụng bạo lực, đánh đập, châm thuốc lá đốt người, cuối cùng giết cô gái, bỏ vào thùng và đổ bê tông.

Bốn người đã bị giam giữ, nhưng họ chỉ được gửi đến trường cải tạo, không ai biết danh tính thực sự vì cả 4 đều chưa thành niên.

Điều gây bất bình đó là hình ảnh nạn nhân xuất hiện rất nhiều trên các phương tiện truyền thông. Nhiều người cho rằng luật pháp có thể bảo vệ thủ phạm, nhưng lại không bảo vệ quyền riêng tư của nạn nhân và gia đình nạn nhân.

Thực tế một trong 4 thanh niên kia lại bị bắt vì âm mưu giết người sau khi rời khỏi trường cải tạo. Quá trình cải tạo hoàn toàn vô nghĩa.

Thời đại hiện nay chính là đỉnh cao của việc kinh doanh thông qua mạng xã hội. Youtuber nằm trong Top 3 công việc và trẻ em Nhật Bản muốn làm nhất. Thế nhưng liệu có ổn không khi một số thanh niên vẫn mang suy nghĩ quay những Video gây sốc để được chú ý?

Đã đến lúc chúng ta nên thảo luận lại về quy định cho người vị thành niên này…

 

Kengo Abe
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: