“Lỡ miệng” xúc phạm nữ diên viên Nhật Bản- Giám đốc sáng tạo Olympic Tokyo xin từ chức

Vào sáng ngày 18/3, Hiroshi Sasaki – Giám đốc sáng tạo và phụ trách lễ khai mạc, bế mạc của Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo tuyên bố sẽ từ chức.

Nguyên nhân cụ thể vì Hiroshi Sasaki đã có những lời xúc phạm nữ nghệ sĩ hài nổi tiếng Naomi Watanabe, gọi cô là “Olym-pig”.

Naomi Watanabe là một biểu tượng thời trang ở Nhật Bản và nước ngoài.

Ảnh https://japantoday.com/

Đây là một thất bại khác đối với ban tổ chức Thế vận hội mùa Hè Nhật Bản.

Thông báo của ông Hiroshi Sasaki được đưa ra sau khi tạp chí hàng tuần Shukan Bunshun đưa tin hôm thứ 4. Ông Hiroshi Sasaki gợi ý, cô ấy nên được thả từ trên trời xuống như một con lợn màu hồng trong lễ khai mạc Olympic.

Là người phụ trách cả 4 lễ khai mạc và bế mạc của Thế vận hội Tokyo, Ông Hiroshi Sasaki đã đưa ra lời xin lỗi với Naomi Watanabe và thừa nhận hành vi sai sót của mình.

”Cách diễn đạt của tôi rất không đúng đắn, cả trong suy nghĩ và lời nói. Tôi chân thành gửi lời xin lỗi cô Naomi Watanabe và những người cảm thấy khó chịu khi đọc được nội dung này”, trích lời của Giám đốc Hiroshi Sasaki.

Ông Hiroshi Sasaki, người trước đây từng làm việc với công ty quảng cáo nổi tiếng của Nhật Bản Dentsu Inc., cho biết ông đã rút lại ý tưởng sau khi bị các thành viên còn lại trong nhóm chỉ trích.

Naomi Watanabe cho biết cô “thực sự ngạc nhiên” khi biết rằng ông Sasaki đã lên kế hoạch đề nghị cô xuất hiện như Olym-pig trong sự kiện Olympic.

”Trên thực tế, tôi hài lòng với hình thể của mình, cũng như thường lệ tôi muốn thể hiện mình là Naomi Watanabe thay vì là một phụ nữ béo. Tuy nhiên với tư cách một con người, tôi hy vọng chúng ta có thể sống trong một thế giới vui vẻ và thịnh vượng, nơi mọi người tôn trọng lẫn nhau” cô chia sẻ.

Khi biết tin, Seiko Hashimoto, Trưởng ban tổ chức Olympic Tokyo đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp với một quan chức cấp cao của Ủy ban Olympic Quốc tế và thảo luận về cách xử lý sự việc này. Tuy nhiên ông Hiroshi Sasaki đã xin từ chức, một ngày trước khi tạp chí đăng tin xuất hiện trên các quầy báo.

Giám đốc Sasaki cho biết ông đã gọi điện cho Seiko Hashimoto và đề nghị từ chức.


Xem thêm các bài viết liên quan

Dự án Samurai hoá quốc kỳ mỗi quốc gia đã đi về đâu sau khi Olympic bị hoãn?

2 lần hoãn Thế Vận Hội: Có phải Olympics “kỳ thị” Tokyo không?

Giải pháp thiếu hụt khách sạn cho mùa Olympic – Tưởng không khả thi mà khả thi không tưởng

”Tôi thường hay nói đùa, vì vậy lần này đã lỡ miệng nói luôn về ý tưởng ‘Olympig’, khi đó tôi chỉ thoáng nghĩ đến hình ảnh Naomi Watanabe mặc một bộ trang phục màu hồng dễ thương. Tôi nghĩ rằng điều đó sẽ làm cho cô ấy trông quyến rũ, nhưng tôi lập tức bị khiển trách bởi các đồng nghiệp nam”.

Vụ việc lần này liên quan tới ông Hiroshi Sasaki, không phải scandal duy nhất liên quan tới các quan chức Paralympic 2020 trong thời gian qua. Vào tháng 2, ông Yoshiro Mori xin từ chức khỏi vị trí Trưởng ban tổ chức giải vì những phát ngôn được cho là xúc phạm phụ nữ.

Người đứng đầu Uỷ ban tổ chức Olympic 2020, bà Seiko Hashimoto cho biết, rất ngạc nhiên khi nghe phát biểu của ông Sasaki. Bà Hashimoto nói, scandal vừa qua không làm ảnh hưởng tới tiến trình chuẩn bị cho Olympic.

”Chúng tôi cam kết sẽ tổ chức Olympic vào mùa Hè này và ưu tiên sự an toàn”.

Ông Sasaki từng chỉ đạo lễ trao cờ tại Thế vận hội Rio 2016 có sự tham gia của cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong trang phục Super Mario, cũng như sự kiện đếm ngược một năm tại Sân vận động Quốc gia Nhật Bản vào ngày 23/7/201, với sự góp mặt của ngôi sao bơi lội sống sót sau bệnh Rikako Ikee.

Ban tổ chức giải thích vào thời điểm đó rằng việc cải tổ đội ngũ lập kế hoạch của buổi lễ là cần thiết để tạo ra quy trình làm việc nhanh hơn và hiệu quả hơn nhằm giải quyết những hậu quả sau đại dịch.

AD
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: