“Ore Ore”- Chiêu lừa đảo “truyền thống” của tội phạm Nhật Bản

“Ore Ore” sagi – Trò lừa đảo “Ore Ore” là một mánh lâu đời nhưng vẫn rất phổ biến của tội phạm Nhật Bản.

Trò này được thực hiện như sau. Kẻ lừa đảo gọi điện đến một nhà bất kỳ, nếu giọng nói từ đầu dây bên kia là người lớn tuổi, hắn sẽ nói thêm “Con đây, con đây!” (Ore ore). Nếu may mắn nạn nhân sẽ nhầm hắn với con trai/cháu trai và hỏi “Có phải Hideo đó không?” hay điều gì đó tương tự để tên tội phạm có được thông tin và tiếp tục khai thác. Khi đó cái bẫy đã giăng xong.

Ảnh Mainichi Shimbun

Đương nhiên dù có qua điện thoại, không thể giả giọng cho giống 100% với giọng nói của người tên Hideo như ví dụ ở trên. Trong trường hợp này, phần lớn lý do là cảm cúm nên bị khàn giọng.

Tiếp theo, tên lừa đảo bịa ra một câu chuyện khủng khiếp với nhân vật tên Hideo. Ví dụ Hideo làm hỏng siêu xe của ai đó, bị Yakuza đe doạ và nợ rất nhiều tiền,… Có khá nhiều màn kịch đa dạng tuỳ thuộc vào tay nghề của tên lừa đảo. Nhưng tóm lại mục đích của màn kịch là để nạn nhân hoảng sợ và chuyển tiền vào tài khoản của tên lừa đảo.

Xem thêm bài viết liên quan

Cựu Idol Nhật Bản bị bắt do cáo buộc lừa đảo

Bắt giữ 2 công dân Việt Nam vì nghi ngờ lừa đảo bằng ứng dụng D-Payment

Đó là trò lừa đảo-Người đàn ông Nhật Bản sau 200 lần gắp thú thất bại, gọi cảnh sát đến điều tra

Ảnh https://seniorguide.jp/article/1171332.html

Ở thời kỳ đỉnh cao, trò lừa đảo tưởng đơn giản này đã lừa hàng nghìn người bất hạnh mỗi năm, thiệt hại đến hàng tỷ yên. Trên tin tức vẫn thường xuyên cảnh báo công chúng về mánh lừa đảo này, tuy nhiên vẫn có người bị lừa. Thậm chí những tên lừa đảo hợp tác với nhau tạo nên các tổ chức, để mánh khoé được chặt chẽ hơn, sau đó chúng sẽ cùng nhau chia sẻ lợi nhuận.

Ảnh https://seniorguide.jp/article/1063796.html

Ngoài chiêu “Ore ore” nói trên, có rất nhiều cách thức khác nhau để lừa người cao tuổi qua điện thoại. Ví dụ gọi điện hay nhắn tin yêu cầu thông tin tài khoản ngân hàng để chuyển hỗ trợ COVID-19 sau đó bị rút sạch tiền. Hoặc cũng có thể yêu cầu thanh toán trước tiền Vắc xin phòng bệnh (trong khi Vắc xin được thông báo rộng rãi là miễn phí toàn dân).

Những mánh này không quá nguy hiểm, nếu bình tĩnh suy ngẫm có thể nhận thấy những điểm vô lý. Thế nhưng vì đối tượng hướng tới là người cao tuổi, ít cảnh giác nên số lượng nạn nhân vẫn rất nhiều.

Fun fact: Vùng Osaka có ít thiệt hại do chiêu lừa đảo này gây ra hơn Tokyo, nguyên nhân có thể vì bọn tội phạm không thể nhại được phương ngữ Osaka một cách chính xác.

Sacchan
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: