Cựu Idol Nhật Bản bị bắt do cáo buộc lừa đảo

Cựu Idol Juna Yamada đã bị bắt vì cáo buộc lừa tiền một người đàn ông mà cô gặp qua trang Web hẹn hò.

Trước đây, Yamada 22 tuổi là thành viên của nhóm nhạc thần tượng SKE48, cô rời nhóm vào tháng 1 năm 2019.

Theo CBC TV, Yamada nói với người đàn ông là nhân viên công ty 23 tuổi, rằng cô biết cách kiếm tiền thông qua đầu tư. Sau đó cô bị cáo buộc đã lừa 500.000 Yên tiền mặt, được cho là lệ phí để trang trải cho việc hướng dẫn đầu tư tài chính.

Yamada đã phủ nhận các cáo buộc.


Xem thêm bài viết liên quan

“Ore Ore”- Chiêu lừa đảo truyền thống của tội phạm Nhật Bản

Bắt giữ 2 công dân Việt Nam vì nghi ngờ lừa đảo bằng ứng dụng D-Payment

Đó là trò lừa đảo-Người đàn ông Nhật Bản sau 200 lần gắp thú thất bại, gọi cảnh sát đến điều tra


Ba nghi phạm khác cũng bị bắt do cảnh sát nghi ngờ có liên quan đến vụ lừa đảo. Các nhà chức trách tin rằng có thể hơn 100 cá nhân đã bị lừa với số tiền khoảng 58.000.000 Yên.

Theo Tokyo Web, Yamada đã sử dụng tên giả trên các trang web và ứng dụng hẹn hò đã đăng ký, che giấu rằng cô ấy là thành viên của SKE48.

Juna Yamada từng trở thành cảnh sát danh dự trong 1 ngày vào năm 2017, hoạt động phổ biến của các Idol.

Sacchan
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: