Chó săn sói Ailen bảo vệ trẻ em Nhật Bản đến trường an toàn

Một chú chó giống chó săn sói Ailen, giống chó lớn nhất thế giới, đảm nhận nhiệm vụ hộ tống trẻ em đến trường ở Nankoku của Nhật Bản.

Khoác trên cổ là chiếc khăn rằn đỏ và chiếc túi có logo, đây không phải là một cuộc đi dạo thông thường, mà là một cuộc tuần tra. Chú chó có tên Nico sống cùng chủ nhân là Akihiko Sano. Akihiko Sano nhận nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho những đứa trẻ đi bộ đến trường học, vì vậy chú chó Nico cũng quen dần với công việc của chủ.

Ảnh https://news.yahoo.co.jp/

Chú chó dẫn đường trên tuyến đường đến Trường Tiểu học Oshino ở Thành phố Nankoku. Ở đó nhiều người thường dắt chó đi dạo xung quanh, do đó mà Chính quyền thành phố nảy ra ý tưởng để những chú chó tham gia dẫn đường cho trẻ em.

Đây là dự án với sự tham gia của 8 tình nguyện viên và 11 chú chó. Trước khi làm nhiệm vụ đưa đón trẻ em đến trường, chú chó Nico đã từng tham gia hoạt động ở các cơ sở phúc lợi, như nhà dưỡng lão, cơ sở cho người tàn tật. Thế nhưng khi đại dịch bùng phát, mọi hoạt động của Nico phải tạm dừng.

Tuy kích thước hơi lớn, nhưng Nico có bản tánh hiền lành, cẩn thận và rất thích trẻ em cũng như người già.


Xem các tin liên quan

Công ty Nhật Bản phát hành túi sinh tồn khẩn cấp cho Chó

よ(Yo) và ね(Ne): Nếu phải lựa chọn?

Ở Nhật có hẳn khoá học chỉnh hình cho các Gamer


Lý do Akihiko Sano nuôi chú chó lớn như Nico là bởi ông vừa là một bác sĩ thú y vừa thực hiện các hoạt động tình nguyện trị liệu bằng động vật, là phương pháp chữa lành tâm lý bằng cách tiếp xúc với động vật tại các cơ sở dành cho người tàn tật và người già tại đại phương. Một người mắc chứng đãng trí đã nhớ ra Nico khi nó được đem đến cơ sở.

“Nhiều người không nhớ tôi đã đến thăm họ, nhưng khi gặp lại vào lần sau, họ hỏi “Hôm nay có phải con chó lớn đó lại đến không?”.

 

 

AD
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: