Tại sao ngành công nghiệp tóc giả của Nhật Bản lại nở rộ trong khi các doanh nghiệp khác lao đao vì đại dịch?

Doanh thu từ việc bán tóc giả, không phải tóc giả dự tiệc hay tóc giả cosplay mà là tóc giả dùng hàng ngày – đặc biệt dành cho nam giới – đang bùng nổ tại Nhật.

Kể từ khi đại dịch bùng phát, nhiều doanh nghiệp vật lộn để tìm cách tồn tại. Một số phải đóng cửa, một số khác giới hạn giờ làm việc, hoặc cho làm việc linh hoạt tại nhà, dẫn đến nhiều nhu cầu về hàng hoá và dịch vụ giảm mạnh.

Ví dụ, vì nhiều người làm việc ở nhà, ít người có nhu cầu mua trang phục công sở khiến nhà bán lẻ vest lớn của Nhật Bản là Aoki phải chịu khoản lỗ 11,4 tỷ yên từ tháng 4 đến tháng 12 năm ngoái. Hãng sản xuất giày dép Regal Corporation cũng lỗ 2,6 tỷ yên và phải sa thải 100 người. Đại dịch lần này là cú sốc với không chỉ những doanh nghiệp nhỏ lẻ mà cả những “người khổng lồ” với chỗ đứng vững chắc trên thương trường.

Nhưng giữa tình hình khắc nghiệt, một ngành công nghiệp bất ngờ trỗi dậy mạnh mẽ, đó là ngành công nghiệp tóc giả. Mặc dù đóng cửa trong một thời gian vào “Tình trạng khẩn cấp đầu tiên” và mở cửa trong vài giờ sau đó, Công ty tóc giả Artnature nói riêng và rất nhiều doanh nghiệp về tóc giả nói chung đã chứng kiến ​​sự gia tăng doanh số bán hàng bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái. Trên thực tế, nhu cầu về tóc giả của nam giới là 275,4% so với nhu cầu vào tháng 10 năm 2019.

Tổng doanh số bán tóc giả nam đặt làm từ tháng 10 đến tháng 2 đã tăng lên 145,3% so với cùng kỳ năm trước, con số này khá ấn tượng so với tình hình phần còn lại của nền kinh tế. Nhưng tại sao tóc giả lại được ưa chuộng trong thời kỳ đại dịch, khi tất cả chúng ta đều buộc phải ở nhà? Theo đại diện của Artnature, đó là do các cuộc họp Online.

Ảnh https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/money/286765

“Chúng tôi chưa trực tiếp hỏi khách hàng của mình, nhưng chúng tôi tin rằng, đối với nam giới ở độ tuổi 40 và 50, họp Online đã giúp họ hiểu rõ hơn tầm quan trọng của mái tóc, vì vậy nhiều người đã mua tóc giả”


Xem thêm các bài viết liên quan

Dành nhiều tháng trời chỉ để vẽ tóc chân thực đến kinh ngạc

Kết quả vụ kiện của nữ sinh tóc nâu tự nhiên bị nhà trường bắt nhuộm tóc đen

Đằng sau cơn sốt nồi cơm điện siêu tốc cầm tay ở Nhật Bản


Một số cư dân mạng Nhật Bản đồng tình với giả thuyết này:

– Cũng nhờ đại dịch mà nhiều người có cơ hội nhìn lại nhan sắc của mình. Có lẽ họ mua tóc giả vì nhận thấy bản thân sắp hói khi nhìn qua màn hình họp Online.

– Chuẩn đấy, khi nhìn vào bản thân trên màn hình, tôi cũng ý thức hơn về ngoại hình của mình.

Artnature cho biết thêm:

“Bạn có thể che mặt bằng khẩu trang nhưng không thể giấu được tóc, vì vậy chúng tôi tin rằng nhiều khách hàng bắt đầu chú ý hơn đến mái tóc của họ vào những dịp hiếm hoi mà họ có thể đi ra ngoài”

 

Sacchan
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: