Công trình tái chế mẫu xe 3 bánh cổ từ thời Edo của nhóm học sinh cấp 3 Nhật Bản

Một nhóm học sinh cấp 3 tại trường Trung học Hikone dưới sự hướng dẫn của giáo viên đã chế tạo lại mẫu xe cổ từ thời Edo.

Mỗi năm học sinh tại trường Trung học Hikone Sogo ở thành phố Hokone, tỉnh Shiga sẽ tham gia lớp nghiên cứu về lịch sử văn hoá địa phương. Nhưng vì lý do giãn cách xã hội trong thời gian dịch bệnh Covid-19 mà hoạt động đã bị huỷ bỏ vào năm ngoái.

Thầy giáo Takafumi Kumagai đã đề xuất học sinh chế tạo lại mô hình xe đạp 3 bánh kiểu bàn đạp cổ thời Edo có tên gọi ”Rikushuhonsha”. Ý tưởng mất hơn 2 tháng để thực hiện này bắt nguồn từ sự kiện học sinh được chiêm ngưỡng mô hình ”Rikushuhonsha” trưng bày tại Chùa Choshoin, thành phố Hikone khi tham gia một khoá thiền.

Ngôi Chùa cũng là nơi đặt lăng mộ của nhà phát minh thời Edo Hikone Domain, Kuheiji Tokimitsu (1696-1771). Mô hình này được làm dựa trên bản thiết kế của nhà phát minh Shinsei Rikushuhonsha no Ki năm 1732 của Kuheji.

Rikushuhonsha, đây được cho là loại xe đạp đầu tiên của Nhật Bản từ thời Edo, có hình dáng giống như một con thuyền, được làm từ những tấm ván ép. Kết cấu 3 bánh với 1 bánh trước, 2 bánh sau, chạy bằng bàn đạp, cùng tay lái đứng, kích thước chiều dài là 2,2m và rộng 1m.
Vào tháng 2, trong hành lang của trường Trung học Hikone, Akinori Muranishi 18 tuổi đảm nhiệm vị trí trưởng nhóm dự án chế tạo sản xuất mô hình Rikushuhonsha. Ban đầu Thầy giáo Kumagai đề xuất dự án làm mô hình này với một nhóm 6 người, bao gồm Akinori Muranishi và Ryunosuke Tatsumi 18 tuổi.
Tuy nhiên Muranishi đã không có ý định tham gia vì chưa trải qua khoá học nào về kỹ sư nên nghĩ rằng không thể làm ra một phương tiện đi chuyển được. Nhưng sau đó Muranishi cũng tự tin hơn khi nhìn thấy thầy của mình mua về các tấm ván ép, bánh xe, bu lông và những vật liệu khác tại cửa hàng. Muranishi rất khéo tay trong việc làm đồ thủ công, cuối cùng anh bắt tay vào thực hiện.
Điều khó khăn khi chế tạo mô hình Rikushuhonsha là làm sao cho tay lái chuyển động được bánh xe phía trước. Họ sử dụng dây thừng màu đen và vàng để kết nối hai bộ phận này, nhưng không thành công do bị kéo căng hoặc tuột ra. Cuối cùng nhóm học sinh sử dụng dây thép để giải quyết vấn đề, và đã thành công.

Sau khi 2 học sinh Muranishi và Tatsumi vượt qua kỳ thi tuyển Đại học, học tiếp tục làm mô hình trong suốt kỳ nghỉ đông. Khó khăn cuối cùng là phần bàn đạp. Bàn đạp bằng nhựa nhanh chóng bị vỡ nên họ chuyển qua vật liệu sắt.


Xem thêm các bài viết liên quan

Youtuber người Nhật phát minh ra cỗ máy có thể tạo ra ‘Kamehameha’ và ‘A.T. Field

Nhật Bản phát minh ra khối Rubik nhỏ nhất thế giới, kỷ niệm 40 năm ra đời trò chơi trí tuệ này

Phát minh thay đổi nhân loại của người Nhật: Mã QR


Để hoàn thành, Muranishi đã nhờ cha của mình là thợ hàn tay nghề cao chỉ cho cậu cách hàn các thanh sắt với nhau.

Mô hình Rikushuhonsha được hoàn thành, và được đặt tên là “Xe thuyền trên đất liền Hikoso-shiki”.

Muranishi chia sẻ rằng ” Tôi hoàn thành được mục tiêu lớn nhất trong cả 3 năm học cấp 3”. Tatsumi cũng tán thành.” Đó là một trải nghiệm mà tôi không thể nào có lại được trong suốt quãng đời còn lại”.

Chiếc xe được đem đến trưng bày tại Chùa Choshoin vào tháng 2 trong dịp kỷ niệm 250 năm ngày mất của nhà sáng chế Kuheiji. Du khách có thể tham quan và lái thử mô hình này đến cuối tháng 3.

 

 

Thuý Vân
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: