Con gái Takuya Kimura xuất hiện trong Video được cho là thiếu tôn trọng văn hoá Nhật Bản

Con gái của cựu thành viên SMAP, hiện đang là người mẫu vướng phải tranh cãi liên quan đến hành vi thiếu tôn trọng văn hoá Nhật Bản.

Người Nhật rất khắt khe về mặt lễ nghi, trong đó có những nguyên tắc nhà cửa ví dụ không được mang giày khi vào nhà.

Thể hiện sự tôn trọng đối với những truyền thống này là một phần quan trọng của văn hóa Nhật Bản, vì vậy khi hãng thời trang cao cấp của Ý Valentino tung ra những hình ảnh quảng cáo, trong đó một người mẫu Nhật Bản đi giày trên chiếc Obi (thắt lưng của Kimono), cộng đồng mạng bùng nổ sự phẫn nộ.

Buổi chụp ảnh cho bộ sưu tập xuân/ hè 2021 Valentino Collezione Milano for Women của thương hiệu tại Nhật Bản có sự góp mặt của người mẫu Nhật Bản Koki, con gái của tài tử Takuya Kimura, cựu thành viên nhóm nhạc nam SMAP và là một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất Nhật Bản.

Kể từ khi ra mắt với vai trò người mẫu vào năm 2018, Koki đã hợp tác với nhiều hãng thời trang nổi tiếng trên khắp thế giới, bao gồm cả Valentino vào năm 2019.

Tuy nhiên, buổi chụp với Valentino năm nay lại tai tiếng bất ngờ vì hình ảnh nữ người mẫu đi giày và ngồi lên Obi truyền thống của Nhật.

Ảnh Twitter


Xem thêm các tin tức thú vị liên quan

Chân dung cặp chị em người mẫu xinh đẹp, con gái của ca sĩ diễn viên Kimura Takuya

Công ty Yahoo Nhật Bản sẽ tăng cường giám sát và xoá bài đăng có nội dung công kích bằng AI

Giảm cân từ 140kg xuống còn 70kg trong 1 năm – YouTube người Nhật Bản khiến cư dân mạng ngạc nhiên về vẻ ngoài như người mẫu


 

Những hình ảnh từ buổi chụp ảnh đã khiến người dân Nhật Bản bị sốc, thể hiện qua nhiều bình luận trên mạng.

  • Như kiểu đang chà đạp lên văn hoá Nhật Bản vậy
  • Nghệ nhân Obi mà thấy cái này chắc ngã ngửa
  • Người Nhật luôn trân trọng những chiếc Obi, nằm hay ngồi, hay thậm chí giẫm lên là không chấp nhận được mà
  • Nếu ai đó đi giày cao gót và giẫm lên váy của hãng này họ sẽ thấy như thế nào?
  • Obi không phải kiểu Yukata đâu, nó là một phần của Kimono đó.

Chưa hết, trong một đoạn Video quảng cáo khác, người mẫu còn đi giày vào trong một ngôi nhà kiểu Nhật, một điều cấm kỵ văn hoá khác.

Sau phản ứng tiêu cực trên mạng, Valentino đã gỡ ảnh và Video khỏi trang Web chính thức và các tài khoản mạng xã hội của họ, đồng thời đưa ra lời xin lỗi bằng cả tiếng Nhật và tiếng Anh.

Nhưng ngay cả đoạn văn xin lỗi của thương hiệu cũng bị người sử dụng mạng xã hội cho rằng có vấn đề.

Gần đây những hình ảnh của Valentino Collezione Milano chụp một người mẫu Nhật Bản giẫm hoặc ngồi lên một “mảnh vải của Nhật” khiến nhiều người liên tưởng tới Obi truyền thống. Maison Valentino chân thành xin lỗi vì đã gây ra sự xúc phạm.

Nhiều người đặt vấn đề rằng công ty đang cố gắng né tránh những lời chỉ trích bằng cách cho rằng bất kỳ sự giống nhau nào giữa Obi và “miếng vải” được sử dụng trong hình ảnh là vô tình.

  • Vải gì là vải gì, đó là Obi. Mệt mỏi với hành vi ăn thua của họ mà
  • Lời xin lỗi chỉ đổ thêm dầu vào lửa
  • Vấn đề không phải là vải đó có phải là Obi hay không, mà là việc ai đó đang giẫm đạp lên thứ trông giống Obi – giống như một quốc gia nước ngoài đang chà đạp lên văn hóa Nhật Bản.

Phần lớn các bình luận trực tuyến của người Nhật cho rằng lời xin lỗi thiếu sự chân thành và việc chúng chỉ được đưa ra dưới dạng hình ảnh trên các tài khoản Twitter tiếng Nhật và tiếng Anh của thương hiệu (chứ không phải là chữ đánh máy) cũng để lại ấn tượng xấu.

Tuy nhiên, có một điều mà nhiều người đồng ý đó là người mẫu 18 tuổi Koki không nên nhận bất kỳ sự ghét bỏ nào vì những hình ảnh này vì cô ấy chỉ đang làm theo hướng dẫn của nhóm sáng tạo.

 

Sacchan
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: