Chia sẻ Manga trực tuyến mà không có sự cho phép được quy định trong luật là vi phạm bản quyền

Vào ngày 26 tháng 3, Tòa án quận Tokyo đã ra phán quyết rằng việc đăng công khai Manga mà không được phép bị coi là vi phạm bản quyền.

Theo NHK, một trang Web chuyên dùng để Spoil (ネタバレサイト) đã đăng gần như toàn bộ nguyên văn lời thoại từ Manga Kengan Omega (do Shogakukan xuất bản) từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 5 năm 2020. Tổng cộng đã có 63 tập được tải lên.

Tòa án quận Tokyo đã ra phán quyết rằng trang Web này đã vi phạm luật bản quyền và quyền truyền thông cho công chúng.


Xem thêm các tin tức thú vị liên quan

Tác giả Kimetsu no Yaiba lập kỷ lục, Mangaka đầu tiên xuất hiện trong Top 100 nhân vật gây ảnh hưởng của TIME

Bất ngờ tác giả Sóng lừng là người đặt nền móng cho sự hình thành Manga

Sau 11 năm, Manga Attack on Titan đã ấn định thời gian kết thúc


Ảnh ケンガンオメガ(7) (裏少年サンデーコミックス) | Amazon

Số lượng các trang Web chia sẻ tất cả các chi tiết từ nội dung Manga ngày càng tăng và trở thành vấn đề lớn. Để bảo vệ những người sáng tạo và công sức mà họ bỏ ra, chúng tôi sẽ kiên quyết thực hiện các hành động nghiêm khắc chống lại sự vi phạm.

3 năm trước, một trang web vi phạm bản quyền có tên 漫画 村 (Manga-mura) đã bị báo cáo vì đã chia sẻ trực tuyến lượng lớn Manga bất hợp pháp. Hiện trang Web đã ngưng hoạt động.

Luật sư của Shogakukan giải thích rằng ngày càng có nhiều người đọc các trang Web vi phạm bản quyền trong thời gian giãn cách tại nhà do đại dịch.

Sacchan
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: