Hãng ANA cho biết, giới siêu giàu ở Nhật đang dần chuyển sang sử dụng, thuê và mua máy bay riêng với số lượng lớn

Những người giàu ở Nhật Bản đang chuyển sang sử dụng máy bay tư nhân với số lượng lớn hơn, nhằm tránh cảnh đông đúc trên các chuyến bay thương mại, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn ra.

Jun Katagiri, Giám đốc điều hành công ty ANA Business Jet Inc., cho biết, xu hướng cho thuê và mua máy bay riêng đang trở nên phố biến ở Nhật Bản.

Ảnh https://www.japantimes.co.jp/

Vì vậy doanh nghiệp ANA Business Jet Inc., đang kỳ vọng doanh thu ở lĩnh vực này sẽ đạt 1 tỷ yên) trong năm tài chính 2022.

Theo Katagiri, nhu cầu sở hữu máy bay tư nhân tăng 30% so với thời điểm trước đại dịch. Ông nhấn mạnh ” Đây sẽ là lựa chọn vận tải mới của thời đại”. Đồng thời ông từ chối tiết lộ cụ thể doanh số bán hàng trong những năm qua.

Ảnh https://www.japantimes.co.jp/

Mặt hàng đặc biệt này có nhu cầu cao ở nhóm doanh nhân nước ngoài muốn đến Nhật Bản công tác, cũng như những người Nhật mắc kẹt ở nước ngoài muốn về quê hương Ngoài ra còn có giới siêu giàu muốn di chuyển bằng đường hàng không để đảm bảo an toàn giữa dịch Covid-19.

So với trước đây, khi đặt cạnh châu Âu hay Mỹ, Nhật Bản được coi là thị trường tương đối nhỏ với các nhà khai thác máy bay tư nhân. Một phần là do vận tải nội địa phát triển hiệu quả, và quốc gia có diện tích không quá lớn.


Xem bài viết liên quan

Xe buýt và máy bay có in hình Pokémon Exeggutor vừa ra mắt ở Nhật

Tận hưởng toa tàu sang trọng trên siêu phẩm Shinkansen, phê hơn cả ngồi hạng thương gia máy bay

Cách người Nhật đối phó với những hành vi gây phiền phức khi đi máy bay khác với phần còn lại của thế giới


 

Vào năm 2019, số hộ gia đinh giàu có ở Nhật Bản đạt 1,3 triệu người, mức cao nhất kể từ năm 2005, với tài sản chính ròng trị giá 333 nghìn tỷ yên. Theo viện nghiên cứu Nomura, thứ hạng của họ đang tăng lên nhờ chính sách tiền tệ của cựu Thủ tướng Shinzo Abe.

 

Chi phí khoảng 39 triệu yên cho một chuyến bay khứ hồi tư nhân từ Tokyo đến New York trên máy bay có 13 chỗ ngồi, và 30 triệu yên để bay từ Los Angeles, và quay trở lại.

Chi phí thuê một chuyến bay khứ hồi tư nhân từ Bắc kinh, Trung Quốc tới thủ đô Tokyo, Nhật Bản có giá 15 triệu yên.

 

Thuý Vân
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: