Quy định về ”nội y màu trắng” của nhiều trường học Nhật Bản bị chỉ trích

Quy định về “nội y trắng” của nhiều trường học Nhật Bản bị chỉ trích.

Trong nhiều năm qua, một số trường học ở tỉnh Saga, Nhật Bản vẫn có quy định yêu cầu học sinh chỉ được phép mặc nội y màu trắng.

Mục đích của quy định để tạo môi trường lành mạnh, giúp học sinh tập trung vào việc học. Đồ lót, đặc biệt là áo lót, cần phải là màu trắng, màu ít “lộ” nhất khi kết hợp với áo sơ mi đồng phục.

Ảnh https://newsbeezer.com/

Tuy nhiên quy định này đã được khuyến khích xoá bỏ vì vi phạm quyền con người và quyền riêng tư của mỗi cá nhân.

Động thái này của Uỷ ban giáo dục tỉnh Saga nhằm đáp lại nỗi lo ngại về các quy tắc không cần thiết mà ban đầu được thiết lập để thúc đẩy một môi trường giáo dục tốt hơn.

Các trường Trung học phổ thông và Trung học cơ sở do tỉnh này quản lý, cũng như các ngôi trường đặc biệt đang được hướng dẫn để xem xét lại sửa đổi quy định đã lỗi thời này.

Tính đến ngày 24/3, có 46 trường học đã xoá bỏ hoặc thay đổi một số quy định, được đánh giá là phiến diện và không hợp lý.

Ông Yuji Ochiai, người đứng đầu Uỷ ban giáo dục tỉnh, phát biểu trong một cuộc họp:

“Tôi tin rằng các quy định đang được sửa đổi theo cách phù hợp hơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục yêu cầu các trường cập nhập lại những quy định phù hợp theo xu hướng của thời đại”.


Xem bài viết liên quan

Phụ huynh Nhật Bản phẫn nộ vì nội quy cấm nữ sinh mặc quần bên trong váy ngắn khi trời lạnh

Trường học Nhật trao quyền đặt nội quy cho học sinh: không mặc đồng phục, không thi cử

Loạt nội quy khắt khe của ngôi trường sang chảnh, chỉ dành cho HS ưu tú hoặc ngôi sao ở Nhật Bản


Sau khi xem xét, đã có 14 trường bỏ quy định khắt khe về màu sắc của đồ lót đã tồn tại hàng chục năm qua.

Trước đó, Hiệp hội Luật sư Saga đã rà soát lại các quy định đối với việc quản lý học sinh tại các trường học thuộc quản lý của tỉnh. Cơ quan này đã đệ trình một đề xuất cải cách lên Uỷ ban giáo dục tỉnh vào tháng 11 năm ngoái.

Về quy định màu sắc đồ lót, những giáo viên thậm chí còn được yêu cầu kiểm tra xem học sinh có thực hiện đúng quy định này hay không. Chính điều này gây nên tranh luận về vi phạm nhân quyền.

Sau nghiên cứu, một luật sư đã hỏi 4 nam sinh và 4 nữ sinh về ” Quy định đồ lót màu trắng”. Tất cả các em đều khẳng định nhà trường đã kiểm tra việc thực hiện quy định này, bằng cách ”yêu cầu học sinh nữ lộ dây áo ngực để xác định màu áo”.

Trong số các quy định được coi là đi ngược lại với quyền con người bị xoá bỏ có quy định về màu tóc tự nhiên, quy định dùng khăn che chân và quy định chỉ được mang 1 con thú bông trong cặp.

Tuy nhiên, một số quy định gây tranh cãi khác vẫn chưa được xoá bỏ.

14 trong số 28 trường tiếp tục cấm học sinh ” ự ý ngủ qua đêm ở bất cứ đâu mà không có người giám hộ đi cùng”. 26 trong số 39 trường không thay đổi quy định ”cấm uốn, tẩy, nhuộm và làm những kiểu tóc kỳ dị”.

Một quan chức của Uỷ ban giáo dục cho biết: ” Về nguyên tắc, ban giám hiệu có thể tự mình đánh giá và quyết định nhưng chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục khuyến khích họ tiến hành cải cách liên tục”.

Hội đồng Giáo dục tỉnh Saga cũng khuyến khích các trường mời học sinh và phụ huynh tham gia vào các cuộc bình luận thay đổi quy định trong trường học.

AD
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: