Nhiều quy tắc đặt ra “chỉ để tuân theo, miễn lý giải” của trường học Nhật Bản

Nội quy nhà trường được đặt ra để mỗi người (cả giáo viên và học sinh) nhìn vào, tự điều chỉnh bản thân, tạo thành một tổ chức quy củ trật tự.

Vào thời của tôi, việc mặc đồng phục là chuyện đương nhiên không cần phải tranh luận gì thêm. Tuy nhiên kiểu tóc cũng được quy định rất rõ ràng. Ví dụ, tuỳ trường nhưng đa số trường yêu cầu nữ sinh cắt tóc ngắn, nam sinh cạo đầu.

Ở trường của tôi, nam sinh không cần thiết phải cạo đầu lúc đi học, nhưng nếu gia nhập câu lạc bộ bóng chuyền thì phải cạo đầu.

Tất nhiên, uốn tóc, nhuộm tóc, đeo khuyên tai đều bị cấm. Tôi nhớ có một cậu bạn đã uốn tóc đến trường, sau đó cậu ta bị đưa đến phòng giáo viên và bị giáo viên dùng tông đơ cạo. Với bọn học sinh chúng tôi, đó là hình thức răn đe, nhưng với nhiều người nước ngoài, hành vi này có thể bạo lực.

Những quy tắc kể trên chưa phải là khắt khe lắm đâu. Một số trường có những quy định không hợp lý chút nào nhưng không hiểu sao vẫn được duy trì, ví dụ:

Phải đăng ký màu tóc tự nhiên

Với định kiến rằng thay đổi màu tóc tự nhiên không phải hành vi một học sinh gương mẫu nên làm. Thay vì chú ý làm sao cho nổi bật về ngoại hình, các em học sinh nên chú tâm đến việc học hơn.

Thế nhưng cũng có trường hợp màu tóc tự nhiên không phải màu đen, do đó ngay lúc nhập học, các em học sinh phải đăng ký màu tóc tự nhiên bắt buộc. Không chỉ màu tóc mà tính chất tóc, ví dụ có nhiều em tóc xoăn tự nhiên, cũng phải đăng ký trước.

Nữ sinh cạo đầu sẽ bị đuổi học

Tại sao nam sinh bị bắt cạo đầu, còn nữ sinh cạo đầu lại đuổi học? Thật bất công !


Xem bài viết liên quan

Đến tận trường học trao 30 triệu yên trong túi nhựa, nhưng sau đó biến mất không dấu vết

Phát hiện mảnh xác chuột dài 5cm trong chai sữa khẩu phần ăn trưa của trường học Nhật Bản.

Học sinh ngậm ngùi tạm biệt trường xưa sắp bị dỡ bỏ – Dự đoán về sự biến mất của nhiều trường học ở Nhật


Đồ lót màu trắng

Để đảm bảo thực hiện quy tắc này, có giáo viên thậm chí kiểm tra đồ lót của học sinh. Thế này là vi phạm nhân quyền….

Cấm yêu đương ở trường

Rất ít trường dành cho cả nam sinh và nữ sinh có quy định này, mà chủ yếu là trường nữ. Vậy quy định này nhằm hạn chế điều gì, tình yêu đồng giới? Hay tình thầy trò?

Chỉ được yêu người trong trường

Đây là quy tắc hoàn toàn trái ngược với quy định ở trên. Tại sao? Vì trường của bạn giáo dục tốt hơn, nên yêu đương mới được lành mạnh ư?

Có người yêu phải báo với giáo viên

Khoan đã… có gì đó sai sai. Giáo viên có phải phụ huynh đâu, mà có là phụ huynh cũng chẳng báo ấy chứ.

Phải dốc toàn lực trong màn biểu diễn dân vũ tại đại hội thể thao trường.

Đại hội thể thao thường được tổ chức mỗi năm 1 lần ở các trường. Đa số trường sẽ tổ chức múa dân vũ, yêu cầu các em học sinh (cả nam và nữ) nắm tay nhau. Nhiều em vì ngại nên không nhảy một cách hết mình.

Thế nhưng… có ổn không nếu đưa vào hẳn nội quy nhà trường?

Mang tất thì được, quần tất thì không

Tại sao???

Mang dép tông thì được, mang guốc thì không

Nande? Không phải cả hai đều rất kỳ sao?

Vi phạm trang phục phải viết nhật trình trao đổi với hiệu phó trong vòng nửa năm

Cái hình phạt kỳ dị gì vậy?

Không được nướng thịt trong khuôn viên trường

Có hơi chi tiết, nhưng ý tưởng này cũng vui mà nhỉ.

Đừng mang bình cứu hoả về nhà

Ai đã mang vậy?

Nhìn chung, nội quy là bộ quy tắc để điều chỉnh hành vi của học sinh. Thế nhưng các quy tắc kể trên lúc thì quá chi tiết, lúc lại vô lý đến khó hiểu. Nhìn vào những quy tắc như vậy, tôi cảm thấy vô cùng quan ngại với hệ thống giáo dục tại ngôi trường đó đấy !

Kengo Abe 
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: