Những bí mật rất đáng học hỏi từ hệ thống giáo dục Nhật Bản, đặt nền móng định hướng để trẻ em thành công từ rất sớm

Ở Nhật Bản rất chú trọng giáo dục. Đó là lý do số ngày học trong năm ở Nhật có tận 210 ngày (còn ở Mỹ là 180 ngày).

Mặc dù có nhiều điểm tương đồng giữa hệ thống giáo dục của Nhật Bản và hệ thống giáo dục ở các nước khác, nhưng vẫn có nhiều điểm khác biệt. Chính những khác biệt này khiến hệ thống giáo dục Nhật Bản trở thành một trong những hệ thống hiệu quả nhất thế giới.

Vậy những điểm khác biệt đó là gì?

1. Cho đến khi lên lớp 4, trẻ em không phải làm bài kiểm tra

Ảnh https://brightside.me/

Các trường học Nhật Bản đặt cách ứng xử lên trên kiến thức. Mục tiêu trong 3 năm đầu của tiểu học, giáo dục sẽ tập trung vào phát triển tính cách cho trẻ, tạo lập thái độ tốt chứ không phải đánh giá về kiến thức.

Trẻ em sẽ được học cách rộng lượng, cảm thông, nhân ái, ngoài ra, sự tôn trọng với người khác cũng được đặt lên trên, và phát triển một mối quan hệ gắn kết với thiên nhiên và động vật.

2, Trẻ em tự dọn dẹp lớp học

Ảnh https://brightside.me/

Tại các trường học ở các nước khác trên thế giới thường sẽ có nhân viên vệ sinh. Tuy nhiên ở Nhật, người vệ sinh lớp học là học sinh. Những đứa trẻ sẽ phải chịu trách nhiệm lau dọn phòng học, căn tin và cả nhà vệ sinh nữa.

Hệ thống giáo dục Nhật Bản tin rằng việc dọn dẹp cùng nhau sẽ giúp các học sinh hiểu nhau hơn, dễ làm việc nhóm. Khi trực tiếp lao động, học sinh cũng sẽ học được cách tôn trọng công việc của mình và công việc của người khác.


Xem thêm các bài viết liên quan

Yokomine: Phương pháp giáo dục để mọi đứa trẻ đều trở thành thiên tài

Cho trẻ tự đến trường –  phương pháp giáo dục tiểu học của Nhật liệu có an toàn?

Tương lai trẻ em Nhật sẽ tận hưởng nền giáo dục không phải đến trường


3. Học sinh dùng bữa với chung với giáo viên

Ảnh https://brightside.me/

Ở các quốc gia khác, rất hiếm khi thấy giáo viên ăn chung với học sinh, nhưng ở Nhật đó lại là chuyện bình thường. Việc cùng nhau dùng bữa giúp mối liên hệ giữa giáo viên và học sinh trở nên gắn bó hơn, tạo không khí giống như bữa cơm gia đình.

Hơn nữa, hệ thống giáo dục Nhật Bản đảm bảo các bữa ăn cho học sinh luôn chú trọng sự cân bằng. Vì vậy trong các trường tiểu học và trung học công lập, bữa trưa được nấu theo thực đơn tiêu chuẩn của chuyên gia y tế sức khoẻ, và các đầu bếp có chuyên nghiệp.

4. Tham dự các hội thảo sau giờ học

Ảnh https://brightside.me/

Các buổi thực hành và học thêm sau giờ học chính thức rất phố biến ở Nhật Bản. Ở đó học sinh có thể học những điều mới mà 6h học tại trường không đủ thời gian cung cấp.

Các lớp học như vậy được tổ chức vào buổi tối, và hầu hết học sinh Nhật Bản đều tham gia. Không giống như nhiều học sinh trên thế giới, học sinh Nhật Bản vẫn tự học ngay cả trong những ngày cuối tuần và các dịp nghỉ lễ.

5. Ngoài các môn học khác, học sinh Nhật Bản học thơ và thư pháp

Ảnh https://brightside.me/

Thư pháp Nhật Bản, còn được gọi là Shodo, là nghệ thuật viết chữ của người Nhật sử dụng bộ chữ Kanji.

Mặt khác, Haiku là thể loại thơ cấu tạo đơn giản (nhưng không hề dễ làm) được sử dụng để truyền tải những cảm xúc sâu sắc đến người đọc. Cả 2 loại hình nghệ thuật trên đều được dạy trong trường học, để trẻ em biết cách tôn trọng truyền thống văn hoá hàng thế kỷ của đất nước.

Bổ sung: Các trường học Nhật Bản không phân biệt màu sắc theo tên gọi

Ở Nhật Bản, các tuýp màu để dạy hội hoạ cho trẻ em không có tên. Thay vào đó, trên tuýp màu sẽ mô tả trực quan sự kết hợp những màu cơ bản. Chỉ những tuýp màu cơ bản (đỏ, vàng, lam, trắng, đen) mới có tên.

Ảnh https://brightside.me/

Để tạo ra toàn bộ các màu sắc khác, thay vì ghi tên trên bao bì sẽ có công thức pha trộn để tạo ra màu sắc đó. Ví dụ như xanh lá cây được tạo ra từ vàng và xanh lam. Việc này sẽ giúp trẻ hiểu một số khái niệm cơ bản về lý thuyết màu sắc, đồng thời dạy trẻ cách kết hợp và tạo ra màu sắc mới theo cách của chúng.

Bạn có mong muốn hệ thống giáo dục của nước mình áp dụng một trong những phương pháp kể trên từ giáo dục Nhật Bản?

AD
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: