Số trẻ em ở Nhật Bản thấp kỷ lục sau 40 năm giảm liên tiếp

Một người đàn ông vừa chào đón đứa con sơ sinh của mình vào ngày 30 tháng 4 ở Satte, tỉnh Saitama. Tuy nhiên phòng khám đã hạn chế người nhà đến thăm để phòng ngừa sự lây lan của chủng virus mới.

Dữ liệu của Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhât Bản cho biết, dân số trẻ em nước này đang ở mức thấp kỷ lục sau 40 năm giảm liên tiếp.

Các số liệu thống kê mới nhất được MIC công bố nhân Ngày Trẻ em (ngày 5/5) ở Nhật Bản cho thấy, tính đến ngày 1/4/2021, số trẻ em từ dưới 15 tuổi trở xuống ở nước này là 14,93 triệu, giảm gần 190,000 trẻ so với một năm trước đó, và thấp nhất kể từ khi Nhật Bản bắt đầu tiến hành thống kê về dân số trẻ em vào năm 1950.

 

Ảnh https://www.japantimes.co.jp/

Tỷ lệ trẻ em trên tổng dân số của Nhật Bản giảm 0,1 phần trăm so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 11,9%. Đây là năm thứ 47 liên tiếp tỷ lệ này giảm.

Nhật Bản là quốc gia có tỷ lệ trẻ em trên tổng dân số thấp nhất trong số những quốc gia khác có dân số trên 40 triệu người.

Trong số 15 triệu trẻ em ở Nhật Bản, số lượng trẻ em trai là 7,65 triệu và số lượng trẻ em gái là 7,28 triệu.

Số liệu cho thấy Nhật Bản có 3,24 triệu trẻ em từ 12 đến 14 tuổi và số lượng trẻ trong độ tuổi từ 0 đến 2 tuổi là 2,65 triệu, thấp hơn so với các tuổi khác. Điều này phản ánh sự sụt giảm trong tỷ lệ sinh ở Nhật Bản.

Năm 1950, trẻ em chiếm 1/3 trong tổng dân số Nhật Bản, dân số trẻ em ở nước này đạt đỉnh điểm 29,89 triệu người vào năm 1954. Sau thời kỳ bùng nổ lần thứ 2 từ năm 1972 đến 1974, dân số trẻ em bắt đầu giảm kể từ năm 1982.

Tỷ lệ này của Hàn Quốc thấp thứ hai, ở mức 12,2% vào ngày 1 tháng 7 năm 2020, tiếp theo là Ý, ở mức 13,3% vào ngày 1 tháng 7 năm 2018 và Đức, ở mức 13,6% vào ngày 1 tháng 1 năm 2019.

Thuý Vân
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: