FACT: Biểu tượng Nhật Bản Sakura từng chỉ là “kẻ đến sau”, thay vào đó đây mới là loài hoa đại diện cho nước Nhật thời xưa

Nhắc đến Nhật Bản đương nhiên phải nhắc đến Sakura (Hoa Anh Đào), loài hoa nở rộ vào mùa Xuân. Không chỉ người Nhật, mà đa số người nước ngoài đến Nhật cũng đều muốn ngắm hoa Anh Đào.

Hoa Anh Đào có thể được xem là “gương mặt đại diện” của nước Nhật. Thế nhưng đó là chuyện của ngày nay, ngày xưa hoa Anh Đào có ngoại hình không mấy nổi bật nên không được chú ý lắm.

Cũng là hoa Anh Đào, nhưng ngày xưa hoa có màu hồng đậm hơn, màu lá và hoa lẫn lộn với nhau nên không có vẻ ngoài lộng lẫy như hiện tại. Hoa Anh Đào bạn chiêm ngưỡng hiện nay là sản phẩm của quá trình cải thiện giống.

Ngày xưa, Ume mới là loài hoa đại diện của nước Nhật.

Ảnh https://www.e87.com/selection/sakura/colum_06.html

Thoạt nhìn, Ume có màu tinh tế giống Anh Đào.
Thời gian nở hoa sớm hơn, từ tháng 2 đến tháng 3, nhưng lại lâu tàn hơn nên các bạn tha hồ mà thưởng thức.

Hiện nay người Nhật đi ngắm hoa vào mùa Anh Đào, nhưng ngày xưa họ tổ chức Hanami vào mùa hoa Ume. Tiết trời vào mùa hoa Ume có thể còn lạnh, nhưng nếu nghĩ theo ý nghĩa của Hanami là đón chào Xuân đến thì thời điểm này lại thích hợp hơn.

Dù hiện nay Anh Đào được cải thiện giống và trở nên đẹp đẽ quyến rũ hơn Ume rất nhiều, dẫn đến vị trí “loài hoa biểu tượng” đã bị cướp mất, thế nhưng vẻ đẹp một thời của hoa Ume vẫn luôn ghi dấu ấn thông qua ngôn ngữ.

Như một số bạn đã biết, 梅雨 (Tsuyu) trong tiếng Nhật nghĩa là “mùa mưa”, trong đó nếu tách riêng từng chữ thì 梅 là Kanji của Ume, còn 雨 (ame) nghĩa là mưa. Hoa Ume nở rộ đến cùng với những cơn mưa đầu mùa, thật đẹp đúng không?

Ngoài ra 梅雨 còn có thể được đọc là Baiu. Nguồn gốc cách đọc này xuất phát từ tiếng Trung Quốc, viết đúng là 黴雨. Từ 黴 nghĩa là nấm mốc, mùa mưa ẩm ướt nên nấm mốc phát triển. Thế nhưng vì ý nghĩa không được đẹp, nên người Nhật đổi thành 梅雨, nhưng vẫn giữ lại cách đọc.

Nếu vậy cách đọc Tsuyu từ đâu ra? Mưa bào mòn đất đai, mòn cả quần áo, thực phẩm. Mòn trong tiếng Nhật là 潰ゆ (Tsuiyu) xuất phát từ 潰す, đọc trại đi thì thành Tsuyu.

Nhân đây cũng xin giới thiệu, Ume là một trong 3 loài thực vật ĐẠI CÁT, đem lại nhiều may mắn của nước Nhật. Ngoài Ume còn có Tùng Trúc Mai và Thông tre.

Hoa Anh Đào có nổi tiếng thật, nhưng nếu có dịp đến Nhật đừng bỏ qua cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp quyến rũ của hoa Ume nhé.

 

Kengo Abe
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: