“Động vật biển ăn gió” – Tác phẩm chuyển động nhờ sức gió cực ấn tượng trong triển lãm Nhật Bản

Các tác phẩm điêu khắc động học khổng lồ làm bằng vật liệu bao gồm ống nhựa, chai và dây cáp di chuyển giống như các sinh vật sống đã được giới thiệu trong Triển lãm Theo Jansen tại Bảo tàng Nghệ thuật tỉnh Yamanashi ở thành phố trung tâm Nhật Bản.

Tác phẩm nghệ thuật được tạo ra bởi Theo Jansen, một nghệ sĩ người Hà Lan có kiến ​​thức sâu rộng về vật lý. Tác phẩm được đặt tên là “strandbeest”, tiếng Hà Lan có nghĩa là “động vật bãi biển” (beach animal). “Strandbeests” ban đầu được thiết kế để nâng cao nhận thức về mực nước biển dâng cao ở Hà Lan, bên cạnh đó, Jansen cũng bày tỏ tầm quan trọng của việc chung sống với thiên nhiên và nêu bật tiềm năng của các nguồn năng lượng tự nhiên.

Ảnh https://www.flickr.com/photos/de_buurman/25221004421

Bức điêu khắc lớn nhất trong số 12 tác phẩm điêu khắc được trưng bày dài hơn 10 mét và cao 2 mét. 

Sử dụng những sợi dây thừng có cấu tạo đặc biệt, khi cánh buồm đón gió, gió sẽ chạy khắp “cơ thể” bằng cách đi qua những chiếc ống và làm cho tác phẩm di chuyển, cử động như một sinh vật sống. 

Các bé mẫu giáo ở địa phương đã được đưa đến xem buổi triển lãm này. Vì không có gió nên các bé đã thử di chuyển một trong các tác phẩm ở đó và nhận xét rằng nó nhẹ hơn các bé nghĩ. 

Ảnh https://mainichi.jp/english/articles/20210528/p2a/00m/0et/023000c

Triển lãm sẽ được tổ chức đến ngày 22 tháng 6. Bảo tàng đóng cửa vào các ngày thứ Hai trừ ngày 21 tháng 6.

Để tham quan, bạn phải đặt vé trước qua trang web (https://www.art-museum.pref.yamanashi.jp).

Giá vé 1.000 yên cho người lớn và 500 yên cho sinh viên đại học. Triển lãm miễn phí vào cửa cho học sinh trung học trở xuống và cư dân tỉnh Yamanashi từ 65 tuổi trở lên. 

LINH
Xem thêm: