父の日 – Người Nhật thường làm gì vào Ngày của cha?

Cũng như các nước khác trên thế giới, Nhật Bản cũng có ngày của cha. Ngày này bắt nguồn từ nước Mỹ, dần du nhập và trở thành truyền thống của người Nhật. Ngày của cha được gọi là 父の日(Chichi no Hi). Hàng năm, Chichi no Hi sẽ rơi vào Chủ nhật của tuần thứ 3 trong tháng 6. Vì sao lại như vậy nhỉ? 

Ảnh https://wedding.mynavi.jp/kekoon/entry/2016/05/31/080000/

Lý do là vào năm 1980, tổng điều hành hiệp hội thời trang nam Nhật Bản – Ito Kyoichi do cảm kích trước sự kiện Ngày của Cha được Mỹ tổ chức, nên đã lập nên Ủy ban Ngày của Cha tại Nhật Bản. Từ đó, sự kiện được tổ chức vào ngày “chủ nhật của tuần lễ thứ 3 vào tháng 6” và dần lan rộng cả nước. 

Ảnh https://ecnomikata.com/ecnews/26132/

Ngày của cha năm nay sẽ là ngày 20/6. 

Ở Nhật, vào ngày này, con trai hoặc con gái sẽ đưa bố mình đi ăn hoặc tặng quà. Top những món quà phổ biến nhất thường là rượu, đồ ăn, quần áo, đồ thể thao và đồ ngọt. Với đồ ăn, lựa chọn phổ biến thường là Wagyuu (bít tết Nhật Bản), kabayaki unagi (Lươn nướng) hoặc Wagashi dành cho các ông bố thích ăn ngọt. 

Ảnh https://www.thespruceeats.com/wagyu-beef-vs-kobe-5090422

Ảnh https://www.thespruceeats.com/kabayaki-sauce-2031398

Ảnh https://metronine.osaka/article_tour/gourmet-what-is-wagashi/

Ngoài những món quà này, Origami, những lời nhắn trên giấy note, hoa cũng là lựa chọn vô cùng đáng yêu. 

Ảnh https://www.origami-club.com/longsize/shirt-case/index.html

Sau đây là một số câu tiếng Nhật dành cho bạn:

父の日おめでとう。Chichi no hi omedetou! Chúc mừng ngày của cha!

いつもありがとう。Itsumoariagtou! Con lúc nào cũng biết ơn cha!

家族のためにいつも頑張ってくれてありがとう。Kazoku no tameni itsumo gambattekurete aridatou! Cảm ơn cha đã luôn cố gắng vì gia đình!

お父さんがいてくれとてもかんしゃしています。Con luôn biết ơn vì có cha!

いつまでも元気でいてね。Cha hãy luôn luôn khỏe mạnh nhé!

Bạn dự định làm gì vào ngày của cha? Hãy chia sẻ với JAPO nhé!

LINH
Xem thêm: