Khủng hoảng Web MANGA lậu đang trở nên tồi tệ hơn

Bất chấp việc trang web Mangamura – một trang web up lậu Manga, Anime nổi tiếng đã bị gỡ bỏ, các nhà sản xuất Manga, Anime vẫn đang chịu thiệt do nhiều trang web lậu khác. 

“Không có biện pháp dứt điểm nào, và tất cả những gì chúng tôi có thể làm là tiếp tục làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn chúng”, Atsushi Ito, người phụ trách chống vi phạm bản quyền tại nhà xuất bản Shueisha Inc. cho biết “Nếu chúng tôi từ bỏ, tất cả sẽ kết thúc.”

Ito cũng đứng đầu bộ phận quan hệ công chúng và pháp lý của Authorized Books of Japan (ABJ), một hiệp hội được thành lập tại Tokyo, chuyên truy quét các ấn bản truyện tranh lậu.

Khi trang Mangamura còn ở thời hoàng kim, mỗi tháng trang web thu về được khoảng 100 triệu lượt xem. Sau khi các nhà xuất bản nộp đơn khiếu nại hình sự, Mangamura đã bị đóng cửa vào tháng 4 năm 2018. Kẻ bị tình nghi là chủ mưu của trang web đã bị kết án ba năm tù giam và bị phạt vì vi phạm Luật Bản quyền và các tội danh khác.

Ảnh https://torrentfreak.com/mangamura-operator-handed-three-year-prison-sentence-650k-in-fines-210602/

Sau khi trang web Mangamura bị gỡ bỏ, thiệt hại của ngành công nghiệp Manga tạm thời giảm xuống. 

Nhưng chỉ một năm sau đó, nhiều trang web vi phạm bản quyền lại được lập ra. Theo một khảo sát của ABJ, số lượt xem trên các trang web này đã vượt xa so với thời kỳ hoàng kim của Mangamura trong quá khứ. Họ cho rằng có thể đây là kết quả của việc phải ở nhà quá nhiều trong mùa dịch.

ABJ xác nhận rằng có khoảng 750 trang web vi phạm bản quyền đang hoạt động. 10 trang web nổi tiếng nhất đã có tổng cộng khoảng 240 triệu lượt truy cập mỗi tháng. 

Ảnh http://www.asahi.com/ajw/articles/14366448

Hiện ABJ vẫn chưa xác định được tổng thiệt hại mà các nhà xuất bản phải chịu vì không những bị share lậu trên web, Manga còn bị share trên các trang web phát video trực tuyến và các nền tảng khác. 

Được biết, mỗi tháng, nhà xuất bản Shueisha đều gửi khoảng 120.000 yêu cầu đến các trang web, máy chủ… đề nghị họ xóa những nội dung vi phạm bản quyền. Bên cạnh đó, nhà xuất bản này cũng nộp khoảng 10 đơn tố cáo tội phạm mỗi năm. Thông qua việc này có thể thấy các trang web lậu làm ảnh hưởng đến họ nhiều thế nào. 

LINH
Xem thêm: