Khảo sát của người Nhật “Mèo có xem TV không?”

Ai từng nuôi, đang nuôi Mèo chắc cũng đều đồng ý rằng, đôi khi chúng ta không thể hiểu “có gì trong đầu một con Mèo” Những con Mèo hành động không theo bất kỳ một logic này, điều đó khiến chúng bí ẩn, nhưng đồng thời cũng rất thú vị.

Và nếu nhà bạn có TV, bạn sẽ thấy chú Mèo nhà mình sẽ nhìn chằm chằm vào màn hình, như thể đang xem vậy. Chúng có thực sự xem hay không?

Nhiều người đưa ra giả thiết rằng mèo ta chỉ chăm chú vì bản năng săn mồi khiến chúng bị thu hút bởi các hành động trên TV, nhưng có người khẳng định rằng chúng thực sự hiểu và thưởng thức chương trình giống như con người.

Nhưng chúng ta cũng đâu có thể hỏi thẳng lũ mèo đúng không?

Vậy hãy cùng xem có bao nhiêu người có ý kiến giống bạn, thông qua khảo sát của P-Nest Japan. Khảo sát mời 500 người (cả nam và nữ) tham gia, trong đó 50% khẳng định “Mèo có xem TV”.

Câu hỏi “Mèo cưng nhà bạn có xem TV không” – 50,8% trả lời không còn 49,2% trả lời có.

Vậy thì điều gì trên TV khiến chúng quan tâm, hãy đến với câu hỏi thứ 2.

Câu hỏi: Loại chương trình TV nào mà mèo nhà bạn xem?

1. Động vật, thú cưng

2. Tin tức

3. Wide show (Chương trình cung cấp thông tin chi tiết về các chủ đề khác nhau như các sự kiện xã hội, chủ đề giải trí và thể thao cũng như các vấn đề trong cuộc sống hàng ngày, đồng thời lắng nghe và thảo luận từ nhận xét của các các chuyên gia trong từng lĩnh vực.)

4. Thể thao

5. Variety (tạp kỹ)

6. Drama/phim ảnh

7. Anime

8. Dự báo thời tiết

9. Quảng cáo

10. Khác

Theo các chuyên gia, thị lực của mèo bằng 1/10 con người, nằm trong khoảng 20/100 đến 20/200, có nghĩa là một con mèo sẽ cần phải ở cách xa những gì con người có thể nhìn thấy ít nhất 20 mét ở 100 hoặc 200 mét. Về cơ bản, mèo bị thiển cận.

Tuy nhiên, mặc dù mèo có thể có thị lực tổng thể thấp, nhưng chúng thực sự vượt trội về thị lực năng động (phản xạ với chuyển động thị giác). Chúng phát hiện ngay cả những chuyển động nhỏ nhất, chỉ 4mm/s, do đó điều hiển nhiên khi chương trình yêu thích của người bạn mèo thuộc danh mục ‘Động vật / chương trình về thú cưng’.

Mặc dù các chương trình về động vật là lựa chọn phổ biến nhất, nhưng có vẻ như cũng có những chú mèo “hâm mộ” thể thao, tin tức, phim truyền hình và thậm chí cả Anime.

Vậy thì cách xem TV của những chú mèo như thế nào?

Về phần này, đây không phải là một “tấm gương tốt” về tư thế và khoảng cách chuẩn khi xem TV.

56.5% chú mèo nhìn chằm chằm ngay trước màn hình
22.4% vừa xem vừa thư giãn trên giường hay Sofa
11.8% vừa xem vừa nằm cạnh chủ nhân
8.1% vừa xem vừa chơi đùa, di chuyển
1.2% khác

Những người tham gia cuộc khảo sát cũng được yêu cầu xếp hạng các chương trình truyền hình, các nhân vật trên TV (có thật và hư cấu) theo sở thích của mèo (những gì chúng xem nhiều nhất).

Các chương trình truyền hình yêu thích của mèo

1. Tạp chí du lịch về “Mèo” của Nhiếp ảnh gia Động vật hoang dã Mitsuaki Iwago (NHK)
2. Mezamashi TV Today’s Dog
3. I LOVE everyone’s animal garden
4. Sakagami Animal Kingdom)

Các nhân vật truyền hình nổi tiếng (người thật) được mèo yêu thích

Sanma Akashiya
Thủ tướng Suga
Matsuko Deluxe
Egashira 2:50
Soichiro Tahara
Takahiko Fuji
Yuma Fuji

Các nhân vật truyền hình nổi tiếng (hư cấu) được mèo yêu thích

Mickey Mouse
Doraemon
Garfield
Chiko-chan
Hello Kitty
Pikachu
Anpanman
Gundam
Detective Conan
Crayon Shin-chan

Khảo sát này đúng là thú vị, nhưng cái cách mà người Nhật thực sự nghiêm túc với việc khảo sát lại càng hài hước hơn….

Sacchan
Xem thêm: