Hồ sơ bí ẩn của Tsukumo số 24: Các nhà khoa học phát hiện bộ xương 3.000 năm tuổi, 790 vết thương do cá Mập gây ra ở Nhật Bản

Các nhà khoa học phát hiện bộ xương của một người đàn ông với 790 vết thương do cá Mập gây ra ở Nhật Bản.

Bộ xương có niên đại khoảng 3,000 năm, được tìm thấy ở Nhật Bản có 790 vết thương, một bên tay và một bên chân đã biến mất. Các nhà khảo cổ của Đại học Oxford cho biết đó hẳn là một cuộc tấn công rất thảm khốc.

Ảnh https://arstechnica.com/

Điểm khảo cổ Tsukumo ở tỉnh Okayama của Nhật Bản lần đầu tiên được phát hiện vào năm 1860 bởi một nhóm công nhân xây dựng. Khi đào móng để chuẩn bị xây công trình, đột nhiên họ phát hiện ra hàng loạt hài cốt, và báo cho chính quyền địa phương.

Sau đó khu vực này bị niêm phong và được khai quật với quy mô lớn đầu tiên vào năm 1915, hơn 170 bộ hài cốt đã tìm thấy và được đặt tại Đại học Kyoto. Người ta đã xác nhận di tích Tsukumo là một hố chôn tập thể của người tiền sử.

Ảnh https://arstechnica.com/

Giám định cho thấy những hài cốt này có từ thời kỳ Jōmon, Nhật Bản, một giai đoạn lịch sử từ năm 14,000 đến năm 300 Trước Công Nguyên. Khi đó người dân chủ yếu sống bằng nghề săn bắn.

Ảnh https://arstechnica.com/

Hố chôn tập thể này mới được tạo ra cách đây khoảng 3,000 năm vào giai đoạn cuối cùng của thời kỳ Jōmon, đã thu hút được sự chú ý của 2 nhà khảo cổ học người Anh, J. Alyssa White và Rick Schults, cả 2 đến từ Đại học Oxford. Hiện tại bộ đôi đang thực hiện một nghiên cứu về bạo lực ở Nhật Bản thời tiền sử với các bộ hài cốt ở Tsukumo.

Để nghiên cứu, White và Schults đã tìm đến Đại học Kyoto, nơi các bộ hài cốt ở Tsukomo được đem về bảo quản. Trong 170 mẫu vật, 2 nhà khoa học người Anh đặc biệt chú ý đến bộ hài cốt được đánh số 24, cho thấy có rất nhiều dấu vết của chấn thương nghiêm trọng và khó giải thích.

Ảnh https://arstechnica.com/

”Ban đầu chúng tôi rất bối rối, vì không biết thứ gì có thể gây ra 790 vết thương sâu có răng cưa cho người đàn ông này”. Hai nhà khoa học White và Schults kể lại. ”Trên người anh ta có rất nhiều vết thương, lại được chôn cất trong một hố chôn tập thể thuộc khu nghĩa trang Tsukumo”.

“Những vết thương chủ yếu ở tay, trước ngực và bụng, qua quá trình sàng lọc, chúng tôi đã loại trừ xung đột giữa con người với con người, và cả những vụ tấn công của động vật săn mồi hay động vật ăn xác thối thường được báo cáo”.

Ảnh https://arstechnica.com/

Đây là những chấn thương đã xảy ra với Tsukumo số 24, trong quá trình tái tạo lại, các nhà khảo cổ đã đưa bộ hài cốt vào máy chụp CT và tạo ra một bản đồ 3D gần 800 vết thương trên thân thể anh ta. Người đàn ông được xác định đã tử vong trong khoảng thời gian từ năm 1370 đến 1010 trước Công Nguyên.

So sánh với ảnh chụp CT của bộ xương, không thấy bất kỳ một dấu hiệu băng bó hay hồi phục nào. Có thể Tsukumo số 24 đã chết ngay sau khi nhận các vết thương rất nghiêm trọng.

https://arstechnica.com/

Hầu hết các chấn thương tập trung ở xương chậu, chân trái, cánh tay và vai. Cả chân phải và tay trái bộ hài cốt bị thiếu, vết tích ở các xương cánh tay liền kề còn lại cũng cho thấy bàn tay đã bị đứt rời, rất có thể là vết thương từ hoạt động phòng vệ.

Ảnh https://arstechnica.com/

”Có khả năng chiếc chân bên phải của anh ta đã bị đứt rời khỏi cơ thể và không được thu nhặt lại”, các tác giả viết, xương chày bên trái có rất nhiều vết cắt sâu, gần như tất cả sương xườn và xương chậu đã bị gãy.

Hai nhà khoa học White và Schults cho biết các dấu vết cho thấy khoang ngực và khoang bụng của Tsukumo số 24 đã bị hỏng và nội tạng của anh ta rớt ra ngoài. Nguyên nhân tử vong của người đàn ông thời tiền sử được dự đoán do mất nhiều máu, đứt động mạch đùi, chết do bị sốc cực độ.

Ảnh https://arstechnica.com/

”Với những vết thương này, rõ ràng anh ta là nạn nhân của một vụ cá mập tấn công”, White and Schults nhận định. ” Anh ta có thể đã đi câu cá với những người bạn vào thời điểm đó”. Giả thiết có khả năng cao nhất được đưa ra dựa trên đặc điểm của các dấu răng cưa và một số hài cốt của cá mập hổ và cá mập trắng cũng được tìm thấy tại những di chỉ thời Jōmon ở Nhật Bản.

Tiến sĩ Mark Hudson từ Viện Max Planck về Khoa học Lịch sử cho biết, ”nạn nhân là một thành viên của dân tộc thời kỳ đồ đá mới Jomon Nhật Bản. Thời này, họ đã tiến hành khai thác nhiều loại tài nguyên biển”.

Không rõ Tsukumo 24 này chủ động nhắm vào con cá mập hay nó bị thu hút bởi máu từ những con cá khác được đánh bắt.

Dù bằng cách nào, phát hiện này không chỉ cung cấp một cái nhìn mới về Nhật Bản cổ đại, mà còn là một bằng chứng hiếm hoi giúp các nhà khảo cổ tái hiện lại một tình tiết kịch tính trong cuộc sống của một cộng đồng người tiền sử.

 

yuki
Xem thêm: