3 thanh niên bị bắt vì đăng Video tóm tắt phim lên Youtube

Vào ngày 23/6, 3 thanh niên, 2 nam, 1 nữ, trong đó có 2 người 25 tuổi và 1 người 42 tuổi đã bị cảnh sát bắt vì hành vi đăng video tóm tắt phim trên Youtube

Ảnh https://soranews24.com/2021/06/25/three-people-become-first-arrested-in-japan-for-posting-10-minute-movie-recap-on-youtube/

Câu chuyện cho thấy sự nghiêm khắc của luật pháp Nhật Bản trong vấn đề bản quyền. Vi phạm bản quyền có nguy cơ dẫn đến án tù lên tới 10 năm. 

Để lần ra những tội phạm này, hiệp hội phân phối nội dung ở nước ngoài (CODA) của nhóm thương mại Nhật Bản đã yêu cầu tòa án tại Hoa Kỳ cung cấp danh tính của 3 người trên, sau đó chuyển giao thông tin cho Cảnh sát ở tỉnh Miyagi.

Ảnh https://olhardigital.com.br/en/2021/06/25/cinema-and-streaming/fast-movies-youtube-group-stuck/

Giống như ở các quốc gia khác, Nhật Bản có luật “fair use” nhằm cân bằng giữa việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và việc phát triển, sáng tạo văn hóa.

Ví dụ: sử dụng tài liệu có bản quyền cho mục đích giáo dục phi lợi nhuận là hợp pháp nhưng việc đăng toàn bộ phim có bản quyền lên YouTube và thu tiền từ quảng cáo là hành vi bất hợp pháp. 

Việc đăng video tóm tắt lên youtube rơi vào giữa hai trường hợp trên. Các tiêu chí để xem xét “fair use” là kích thước, mục đích, tính sáng tạo và tác hại. Thứ nhất, video của 3 tội phạm trên dài 10 phút (chiếm 10% độ dài của phim chính và dài hơn so với các video tóm tắt khác). Thứ hai, mục đích của video là tóm tắt toàn bộ nội dung của bộ phim. 

Thứ ba, Theo một cuộc khảo sát của một nhóm thương mại phim và Anime, đã có 2.100 video tóm tắt được đăng bởi 55 tài khoản trong những năm qua. Họ ước tính rằng điều này dẫn đến thiệt hại lên tới 95,6 tỷ yên vào thời điểm ngành công nghiệp điện ảnh đang phải vật lộn với đại dịch Covid-19. 

Rõ ràng, việc đăng Video tóm tắt của 3 người này đã vi phạm vào 3 trong 4 điều của luật “fair use”.

Về vấn đề này đã có những bình luận như sau:

“Tôi đã xem một số video này và hiểu lý do các công ty điện ảnh lại khó chịu. Sau khi xem chúng, tôi không thực sự thấy cần phải xem full bộ phim nữa. “

“Có trường hợp những video như vậy làm ảnh hưởng xấu đến các bộ phim, nhưng theo một cách khác, nó cũng giống như một hình thức quảng cáo cho phim. Không thể nói rõ được. “

Bên cạnh đó cũng có bình luận chia sẻ rằng còn nhiều cách khác nhau để làm tóm tắt và reiview mà không làm ảnh hưởng đến bộ phim chính, hoặc nếu muốn làm video nên hỏi xin ý kiến từ nhà sản xuất,…

LINH
Xem thêm: