Tổ tiên người Nhật từng “chiến đấu” với COVID-19 – Giả thuyết giải thích việc Đông Á có số ca tử vong do COVID-19 thấp dù số ca lây nhiễm cao

Virus Corona đang hoành hành khắp thế giới, nhưng có một điều kỳ lạ là ở Âu Mỹ, số lượng người nhiễm và số người chết khá cao, trong khi ở các nước Đông Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, số lượng người mắc bệnh lớn nhưng số người chết lại ít hơn. 

Tỷ lệ tử vong ở Đông Á và các nước Âu Mỹ có sự chênh lệch khá lớn.

Chẳng ai muốn khổ sở vì bệnh nhưng nếu tỷ lệ tử vong thấp, có lẽ Chính phủ Nhật Bản không cần phải khắt khe như bây giờ. Nhìn vào tình hình lây nhiễm ở Nhật Bản, số người mắc bệnh rất cao, nhưng tổng số người chết chỉ khoảng 14.000 người, không cao hơn bao nhiêu so với các nguyên nhân tử vong khác.

Ở Nhật Bản, mỗi năm có khoảng 3000 người chết vì nghẹn do ăn Mochi vào dịp đầu năm. Ngẫm ra, nếu Chính phủ thực hiện các biện pháp hạn chế lây nhiễm Virus nhưng lại huỷ hoại nền kinh tế, liệu có nên cấm bán luôn Mochi không?

Tôi không có ý xem thường dịch bệnh, nhưng số ca tử vong do COVID-19 ở Nhật Bản quá thấp.

Nhiều viện nghiên cứu đang tiến hành tìm hiểu nguyên do tạo nên sự khác biệt giữa tình trạng dịch Covid-19 ở các nước Âu Mỹ và Đông Á. 

Một số ý kiến lý giải rằng có sự khác biệt trong cân bằng của hệ vi khuẩn đường ruột xuất phát từ thói quen ăn uống, trong khi một số khác cho rằng nguyên nhân do gen.

Gần đây, một kết quả nghiên cứu khá thú vị tuyên bố giả thuyết: Tổ tiên của người Đông Á đã từng gặp Virus Corona.

Khi các nhà nghiên cứu xác nhận sự tồn tại của các protein tương tác có tác dụng trên Virus Corona theo chủng tộc và khu vực, kết quả lập ra một giả thuyết rằng gen của tổ tiên người Đông Á có thể đã từng chiến đấu chống lại Virus Corona từ 25.000 năm về trước. 

Những dấu vết này mờ dần vào khoảng 3000 năm trước công nguyên. 

Ngoài ra người ta không chứng minh được liệu Virus đó có tiến triển và khiến tình trạng bệnh tồi tệ hơn không, hay chỉ là dịch cúm theo mùa. Thêm nữa, cũng không thể kết luận rằng đó là Virus Corona.

Nhưng vào khoảng 20.000 năm trước, có vẻ như tổ tiên của người Đông Á đã phải đối mặt với mối đe dọa từ một loại Virus nào đó.

Có thể bởi vì tổ tiên người Đông Á đã chiến đấu với Virus từ thời cổ đại nên số người chết vì dịch bệnh Covid-19 ít hơn bên Âu Mỹ. 

Bạn nghĩ sao về giả thuyết này?

 

Kengo Abe
Xem thêm: