Phó giáo sư Trung Quốc đặt tên hóa thạch mình phát hiện ra theo tên Nobita vì thích phim Doraemon

Năm ngoái, hóa thạch dấu chân của một loài khủng long mới được phát hiện ở Trung Quốc đã được đặt tên là Eubrontes Nobitai theo tên của nhân vật Nobita trong Doraemon.

Người đã đặt tên cho hóa thạch này là phó giáo sư của Đại học Khoa học Địa chất Trung Quốc Xing Lida. Ông là Fan của những bộ phim Doraemon về khủng long.

Ảnh https://english.kyodonews.net/news/2021/07/c059d828f4ae-china-dinosaur-footprint-fossil-named-after-doraemons-nobita.html

Các bộ phim như Chú khủng long của Nobita (1980) hay Chú khủng long mới của Nobita (2020) khiến nhiều trẻ con dần yêu thích loài khủng long, phim hoạt hình Doraemon là “một trong những ký ức tuổi thơ của những ai sinh ra tại Trung Quốc những năm 80.” – Phó giáo sư cho biết. 

Trong bộ phim “Chú khủng long mới của Nobita” sản xuất năm 2020, có một cảnh Nobita đặt tên cho một loài khủng long mới, bản thân giáo sư Xing cũng là một fan của Doraemon, vì vậy, ông đã đặt tên cho khủng long là nobitai theo tên của Nobita nhằm giúp cậu bé thực hiện ước mơ này. 

Hóa thạch được tìm thấy vào tháng 7 năm 2020 ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc. Ba ngón chân mập mạp xếp khít nhau, khoảng cách giữa bốn dấu chân là khoảng 50 cm.

Chiều dài đế chân khoảng 30 cm, chiều dài cơ thể khủng long ước tính gần 4 mét.

Hóa thạch được công nhận là có liên quan đến một loài khủng long ăn thịt mới tên Eubrontes trong kỷ Phấn trắng. 

Xing cho biết ông đã gửi bản sao của hóa thạch đến Bảo tàng Quốc gia Tokyo và công ty sản xuất Fujiko Pro Co. – công ty do họa sĩ quá cố Fujiko F. Fujio thành lập. 

Một trong những bản sao này dự tính sẽ được trưng bày tại bảo tàng quận Ueno, Tokyo từ ngày 30/11.

Hình ảnh mô phỏng bàn chân khủng long. 

Ảnh https://re-how.net/all/1221433/

 

Hình ảnh mô phỏng của Eubrontes Nobitai.

Ảnh https://re-how.net/all/1221433/

Từ dấu chân của khủng long, các nhà khoa học có thể suy luận ra rất nhiều thông tin khác như tốc độ di chuyển, hành vi bầy đàn, … Nhật Bản thời Trung sinh là một phần của lục địa châu Á, vì vậy Nobitai có thể từng sống ở Nhật Bản.

LINH
Xem thêm: