Những “Vũ khí bí mật” được người Nhật phát triển trong Thế chiến, nhưng tính hữu dụng thì cần xem lại

Trong tình cảnh thiếu thốn tài nguyên, Nhật Bản – một nước nhỏ đã đứng dậy khiêu chiến với cả thế giới trong Chiến tranh thế giới thứ 2. Nước Đức lúc bấy giờ cũng ở trong tình cảnh tương tự, cùng chiến tuyến với Nhật Bản, đối đầu với các nước Đồng Minh dựa vào những phát minh công nghệ của mình. 

Không bàn vào bản chất và các vấn đề của chiến tranh, bài hôm nay chỉ giới thiệu về phát minh công nghệ của Nhật trong Thế chiến.

Trong số những phát minh đã ra đời, sẽ có nhiều cái khiến bạn phải thốt lên kinh ngạc. 

Hãy cùng Japo điểm qua những vũ khí hiếm do Nhật Bản phát minh và công dụng của chúng nhé! 

Bom khinh khí cầu

Tùy theo cách nghĩ, đây có thể là một phát minh khá khôn ngoan. 

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mà Đức phóng về phía Anh là lần thử nghiệm đầu tiên trên thế giới. Tuy nhiên, tên lửa này chỉ hoạt động được trong cự ly gần. 

Với khoảng cách đáng kể giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ, tên lửa đạn đạo hoàn toàn vô dụng. Trong trường hợp đó, bom khinh khí cầu là một vũ khí vừa có cự ly xa, vừa rẻ, vừa có thể sản xuất hàng loạt. Những quả bom khinh khí cầu này có khả năng băng qua cả Thái Bình Dương. 

Khinh khí cầu được làm từ giấy Nhật Bản dán keo Konjac và bơm khí hydro. Bên dưới khinh khí cầu treo một quả bom, ngoài ra còn kèm theo một số vũ khí khác. 

Cuộc đánh bom từ tỉnh Irabaki của Nhật Bản đến Hoa Kỳ, cách đó 7700 km, là cuộc đánh bom xuyên lục địa đầu tiên trên thế giới. Mất khoảng 50 giờ để bom khinh khí cầu bay từ Nhật Bản đến Hoa Kỳ. 

Trong 9300 quả bom được thả đi, có khoảng 1000 quả bom đã “cập bến” Hoa Kỳ. Với số lượng bom đến nơi như vậy, có thể xem rằng đây là một phát minh thành công. Tuy nhiên, trên thực tế, chỉ có đúng 1 trong 1000 quả bom phát nổ. 

Một nhóm dã ngoại gồm 1 cô giáo đang mang thai và 5 học sinh đã chạm phải bom khinh khí cầu mắc lại trên cây và tử vong. Đây là “kết quả” duy nhất mà phát minh này mang lại. 

Tuy nhiên, nếu quả bom khinh khí cầu được trang bị vũ khí sinh hóa, thiệt hại gây ra chắc chắn sẽ lớn và tàn khốc hơn rất nhiều. 

Đánh lui máy bay bằng lò vi sóng

Ảnh https://tanken.com/deathray.html

Có một vũ khí siêu âm từng được phát minh tên là Kairikisen. Với vũ khí này, Nhật Bản đã tiến hành một số thí nghiệm dẫn sét để đánh lui máy bay. Tuy nhiên, họ không thành công tạo ra vũ khí, kiến thức của thí nghiệm này sau đó đã trở thành kiến thức cơ bản để tạo ra lò vi sóng

Tàu ngầm sân bay (Tàu Ngầm Lớp I-400)

Ảnh https://trafficnews.jp/post/83357

Trong xã hội hiện đại, nhiều người cho rằng Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản yếu hơn rất nhiều so với tương quan sức mạnh quân sự của thế giới. 

Tuy nhiên trong thời chiến, tàu ngầm của Nhật Bản từng được xem là mối đe dọa với Hoa Kỳ. Trên thực tế, phương tiện này thực sự rất mạnh, tương tự với sức mạnh quân sự của Nhật Bản lúc bấy giờ.

Nhật Bản xuất sắc về kỹ thuật đóng tàu, nhưng khi thời đại chuyển dần sang kỷ nguyên máy bay, tàu của Nhật dễ bị quân đội Mỹ nhấn chìm.

Tàu ngầm không phải là mục tiêu tấn công của phi cơ, tuy nhiên phát minh về tàu ngầm của Nhật lại khá kỳ dị.

Sử dụng tàu ngầm sân bay, âm thầm lặng lẽ tiến tới vùng biển ngoài khơi của Hoa Kỳ, sau đó thực hiện không kích.

Người Nhật đã thực hiện rất nghiêm túc một kế hoạch tác chiến hoàn toàn trái ngược với lẽ thường bằng chiếc tàu ngầm “có một không hai” đó.

Tàu ngầm sân bay được trang bị ba máy bay với phạm vi lên tới 61.000 km. Một điều ấn tượng là tàu có thể hoạt động suốt 4 tháng mà không cần cập bến. 

Thông tin thêm: Chu vi trái đất khoảng 40.000 km, theo tính toán, tàu này đi được đến bất kỳ đâu trên trái đất. 

Tuy nhiên, nếu chỉ trang bị được 3 máy bay, vậy đóng hẳn một chiếc tàu sân bay thực thụ chẳng phải tốt hơn sao? Thế nhưng Nhật Bản lại đi làm ra một chiếc tàu ngầm với 18 chỗ ngồi?

Nhật Bản dự định đánh bom New York nhưng cuối cùng lại thả bom xuống một cánh đồng nông thôn ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, đây là chiến dịch duy nhất trên thế giới đánh bom được vào lãnh thổ Hoa Kỳ.

–> Đúng là có thành tích, nhưng thành tích này vô nghĩa. 

Nếu Nhật Bản chế tạo được khoảng 100 chiếc tàu ngầm và đồng loạt tấn công vào bờ biển Hoa Kỳ, kết quả mang lại sẽ khủng khiếp hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, với nguồn tài nguyên nghèo nàn, điều đó là không thể. 

Có lẽ khi con người càng cố gắng suy nghĩ một cách tuyệt vọng, họ lại càng đâm đầu vào những con đường kỳ dị và khó hiểu.

Kengo Abe
Xem thêm: