Vết nhơ của Hoàng gia Nhật Bản – Câu chuyện về Thiên Hoàng Kazan và phần lịch sử mà người Nhật nào cũng muốn quên đi

Sau chiến tranh, Thiên Hoàng (Tennouheika – 天皇陛下) đóng vai trò biểu tượng của Nhật Bản, kéo dài cho đến hiện tại.

Trước đó, Thiên hoàng được gọi bằng tên khác là Arahitogami (現人神), có nghĩa là “Hiện nhân Thần” hay Thần sống.

Gia đình Hoàng gia Nhật Bản được xem là những nhân vật rất đặc biệt vì có tổ tiên là những vị Thần trong Thần thoại Nhật Bản

Thế nhưng trong số đó, có một vị dù là “con cháu Thần linh” nhưng lại có hành vi không thể chấp nhận được. Chính là vị Tennoheika đây!

Ảnh https://mag.japaaan.com/archives/148212

Đây là Hoàng đế Kazan, có lẽ hầu hết người Nhật thậm chí còn chưa từng nghe qua cái tên này.

Chỉ sau 2 năm nhậm chức, Thiên hoàng Kazan đã khiến tình hình quốc gia rối loạn, đến mức các hậu duệ còn phải ái ngại khi nghĩ đến việc phải kế thừa “di sản” của ông ta.

Ông trở thành hoàng đế thứ 65 vào năm 984 khi mới 16 tuổi.

Ngay trong lễ lên ngôi, vị Hoàng đế đã “mây mưa” với một cung nữ trên chiếc ghế đặc biệt, chỉ dành riêng cho Vua và Hoàng hậu. Tại buổi lễ, ông còn phàn nàn rằng vương miện trên đầu quá nặng, khiến các đại thần xung quanh vô cùng khó chịu.

Vua chúa Nhật Bản được xem như Thần thánh, vậy vị vua này có phải là “thần tình dục” không vậy…

Ngoài ra, ông ta còn khiến em gái của mẹ ruột mang thai, sau đó khiến cả đứa con của người này mang thai. Ông ta “động chạm” đến gần như hầu hết những người phụ nữ xung quanh mình. 

Quả nhiên, ai ai cũng cảm thấy ngán ngẩm với vị Hoàng đế này, chẳng ai muốn bảo vệ cho một vị vua như vậy. Do đó mà tính mạng của Hoàng đế Kazan luôn bị đe dọa.

Sau khi trải qua bi kịch mất vợ và đứa con mới sinh, vị vua này dường như suy sụp hoàn toàn.

Hoàng đế Kazan bị ép xuất gia và bị giam giữ tại một ngôi Chùa. Trước đó ông ta cũng bị ép phải thoái vị.

Đó là phần lịch sử mà người Nhật muốn phủ nhận, nhưng vì nhân vật này đã từng nắm giữ địa vị Thiên Hoàng, không phải muốn xóa là có thể xóa được. Thế nhưng đây chắc chắn là phần lịch sử không ai muốn nhắc đến.

Điều này cho thấy dù có nắm giữ quyền lực lớn đến đâu, dù có là con cháu của Thần hay người nào đi chăng nữa, không thể thích gì làm nấy được. Cả Thiên Hoàng cũng vậy thôi.

Kengo Abe
Xem thêm: