Chị Ai Watanabe vận động chiến dịch ”Maiden Onsen” nhằm giúp đỡ những phụ nữ bị ung thư

Một người phụ nữ tên Ai Watanabe đã phát động chiến dịch Maiden Onsen để giúp đỡ những người phụ nữ đang điều trị ung thư ở Nhật có thể vượt qua mặc cảm ngoại hình, thoải mái khi tắm Onsen.

Ý tưởng này được thực hiện vào năm 2018 khi chị Ai Watanabe 49 tuổi. Chị đã tiến hành phẫu thuật để cắt bỏ ngực trái, sau khi phát hiện bản thân mắc bệnh ung thư vú.

Sau phẫu thuật, mặc dù rất thích đến suối nước nóng (Onsen) nhưng chị không thể vì cảm giác tự ti.

Ai Watanabe đã thành lập nhóm giao lưu giữa các bệnh nhân nữ mắc bệnh ung thư vú trên mạng xã hội vào tháng 6 năm ngoái, chị phát hiện ra những người trong nhóm cũng chung mặc cảm với chị.

Ảnh https://english.kyodonews.net/

Ảnh chụp tại Hakodate vào ngày 16 tháng 6 năm 2021. Trong ảnh là Kaori Sasaki (bên phải), người đã tổ chức Maiden Onsen ở Hokkaido và Ai Watanabe (bên trái), người đầu tiên bắt đầu các sự kiện suối nước nóng dành riêng cho phụ nữ đang điều trị ung thư vào năm 2020 

Thông qua nhóm giao lưu, Ai Watanabe biết rằng nhiều phụ nữ đã trải qua quá trình điều trị ung thu vú, bên cạnh vết sẹo khá lớn trên cơ thể còn bị rụng tóc phải đội tóc giả và nhiều di chứng khác. Một số người sợ những vết sẹo trên người có thể làm bọn trẻ sợ nên họ thường tránh đến các cơ sở Onsen.

Sau khi ý tưởng được hình thành, chị Ai Watanabe tổ chức sự kiện “Maiden Onsen”, nơi dành riêng cho những người phụ nữ cùng chung số phận như mình, giúp họ được thoải mái tắm Onsen.

Sự kiện đã giúp cải thiện tinh thần, thể chất, và tạo điều kiện cho họ có cơ hội trò chuyện với những người cũng đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư. Khi trao đổi với chủ của một suối nước nóng tại địa phương, chị Ai Watanabe chia sẻ những lo lắng lẫn sợ hãi của các bệnh nhân về việc tắm Onsen.

Biết và thấu hiểu mặc cảm của phụ nữ bị ung thư, người chủ đã đồng ý tiến hành thử nghiệm chiến dịch “Maiden Osen” vào tháng 10/2020 tại quê hương Amagasaki, tỉnh Hyogo của chị Watanabe.

Lấy cảm hứng từ chiến dịch ”Maiden Onsen”, chị Kaori Sasaki 58 tuổi đang giữ vị trí Chủ tịch của một hội nghị vì sự tiến bộ của phụ nữ, bình đẳng giới tại Hakodate, Hokkaido đã tổ chức sự kiện tương tự.

Kaori Sasaki chia sẻ thêm, cô quyết tâm thực hiện nó vì một người bạn mắc bệnh ung thư buồng trứng đã qua đời vài năm trước, và từng nhắc đến ý tưởng này với cô. Người bạn của chị Kaori Sasaki hy vọng một ngày nào đó có thể được tắm Onsen mà không cần phải đội tóc giả, vì sau khi điều trị ung thư, tóc chị đã rụng gần hết.

Mặc dù rất muốn được tắm Onsen, nhưng người bạn này lại lo lắng sẽ ảnh hưởng tới người khác. Cô nghĩ nếu có một suối nước nóng riêng dành cho những bệnh nhân nữ mắc bệnh ung thư, họ có thể tắm Onsen một cách thoải mái.

Mặc dù chị Kaori Sasaki hứa sẽ thực hiện yêu cầu từ người bạn, tuy nhiên 6 tháng sau người bạn đã qua đời vào tháng 10/2019.

Ngày 16/6/2021, sau khi liên hệ và nhận được lời khuyên cũng như tài liệu tổ chức ”Maiden Osen” từ chị Watanabe, Kaori Sasaki đã hợp tác với khách sạn ở khu “Emi Hakodateya” ngoại ô Hakodate để tổ chức sự kiện tương tự ở Yunokawa Onsen.

Sự kiện đầu tiên ở Hokkaido đã thu hút 15 bệnh nhân nữ mắc bệnh ung thư tham gia. Mỗi người trả 1.000 yên để đặt riêng khu tắm Onsen từ 11h đến 14h30 chiều.

Liệu pháp yoga và phục vụ giải trí nghệ thuật cũng được bao gồm. Khách sạn có kế hoạch tiếp tục tổ chức sự kiện Onsen này vào thứ Hai của tuần thứ ba hàng tháng.

Ảnh https://english.kyodonews.net/

Yuna Uesugi 29 tuổi là nhân viên văn phòng của một công ty ở Hakodate. Cô đang điều trị ung thư cổ tử cung và cũng bị rụng rất nhiều tóc vì hoá trị. Sau đó, bản thân cô không còn đến những tiệm tóc nữa bởi không muốn mọi người chú ý đến mình.

Yuna đã tham gia vào sự kiện ”Maiden Onsen”. ”Maiden Onsen” đã mang lại cho cô nhiều niềm vui, cô chia sẻ:

“Tôi rất vui vì giờ đã được tắm Onsen, vượt qua mặc cảm cá nhân. Tôi thấy bản thân có thêm động lực khi trò chuyện với những ngời phụ nữ khác cùng mắc bệnh ung thư. Mọi người cùng tắm với nhau, tâm sự và cười đùa rất vui vẻ.”

Chị Ai Watanabe cũng tham dự sự kiện Maiden Onsen tại Hakodate. Cô rất vui mừng vì nhiều cơ sở suối nước nóng đã đồng ý hợp tác. Chị mong muốn ”nhìn thấy ngày càng nhiều phụ nữ hạnh phúc khi Maiden Onsen được tổ chức trên toàn quốc”.

Tiếp theo, chị cũng lên kế hoạch tiếp tục lan rộng chiến dịch này ở các tỉnh Shiga, Kyoto và Fukuoka. Hiện nay Ai Watanabe đang chuẩn bị để tổ chức sự kiện này tại Tokyo và Niigata.

Thuý Vân
Xem thêm: