Nhà phát minh thiên tài 93 tuổi khuyên sử dụng loại khẩu trang mới với 12 ưu điểm vượt trội so với loại thường

Hiện tại đeo khẩu trang khi đi ra ngoài là tiêu chuẩn chung của toàn cầu, một phần vì lo ngại lây nhiễm COVID-19, một phần vì ngại ánh mắt dòm ngó của những người xung quanh.

Thế nhưng đeo khẩu trang thường xuyên vào mùa hè rất khổ sở, chưa kể với những người đeo kính, hơi thở thường làm kính bị đục.

Với kính sát tròng, hơi thở không làm kính đục nhưng đeo kính sát tròng lâu có thể gây khô mắt. Nhìn chung, các vấn đề phát sinh từ việc đeo khẩu trang thời gian dài rất lớn.

Do hạn chế hít thở, đeo khẩu trang trong thời gian dài sẽ làm não hoạt động chậm hơn, tổn thương phổi. Với chị em phụ nữ, nhiều người lo ngại làn da trở nên thô ráp.

Giáo sư Nakamatsu, một nhà phát minh thiên tài, trước những lo ngại đó đã bắt đầu cải thiện và phát minh ra một loại khẩu trang mới.

Tác giả của chiếc khẩu trang này đã có hơn 3000 phát minh và ít nhất 200 bằng sáng chế.

Phát minh rất đơn giản, chỉ là tấm nhựa cuộn lại, sau đó đính ở phần mũi. Nhân đây thì cụ Nakamatsu đã 93 tuổi và vẫn tràn đầy năng lượng.

Hãy cùng xem chiếc khẩu trang này có gì khác so với những loại thông thường.

1. Không nóng

Vì đáy khẩu trang hoàn toàn mở nên không bị bí. Đây có lẽ là điểm khiến nhiều người cảm thấy tuyệt vời nhất, đặc biệt vào mùa hè nóng nực.

2. Dễ thở

Đây là điểm khác biệt lớn nhất với loại khẩu trang vải ngăn cản hơi thở.

3. Kết cấu chắc chắn, ngăn được Virus

Trên vải có vết khâu và các Virus kích thước nhỏ có thể xâm nhập qua các khe hở ở đường khâu. Khẩu trang này không phải dạng lưới nên Virus không thể xâm nhập được.

4. Không lây nhiễm Virus trong cộng đồng

Đương nhiên nếu Virus không đi vào được thì cũng không phát tán được.

5. Có thể vửa đeo khẩu trang vừa ăn uống

Phần đáy khẩu trang rất rộng nên bạn có thể đưa thức ăn vào miệng dễ dàng. Chiếc khẩu trang này vô cùng thuận tiện cho các nhà hàng và quán cà phê mùa dịch.

6. Không làm mờ kính

Hơi thở sẽ thoát ra theo chiều thẳng đứng, do đó không làm mờ kính, đồng thời vấn đề khô mắt do đeo kính sát tròng cũng sẽ được giải quyết.

7. Không cản trở chức năng não

Bên cạnh việc không thở được, đeo khẩu trang thông thường khiến não bạn hoạt động kém do dây đeo cao su chặn máu lưu thông ở phần tai. Chiếc khẩu trang này không cần bạn đeo dây vào tai, nên tất cả đều ổn…

8. Không gây hôi miệng

Đeo khẩu trang thời gian dài khiến độ ẩm và nhiệt độ bên trong lớp khẩu trang tăng lên, làm tình trạng hôi miệng cũng trầm trọng hơn. Chiếc khẩu trang này có thể giải quyết vấn đề đó, do nó có thể thoát nhiệt.

9. Không làm mặt chảy xệ

Zygomaticus major là loại cơ ngắn nằm bên dưới má theo đường xéo, “quản lý” nụ cười của con người. Đeo khẩu trang lâu có thể khiến cơ này bị lệch, gây chảy xệ da mặt. Một khi da mặt bị chùng, bạn sẽ trông già đi nhanh chóng.

10. Chống nắng

Vật liệu sản xuất khẩu trang này có độ chống nắng SPF90+

11. Nhẹ nhất thế giới

Khẩu trang chỉ nặng 1,3g – chỉ khoảng 1/3 trọng lượng khẩu trang loại thường.
Chưa kể nó chỉ dày 0.05mm, do đó nhiều khi còn chẳng có cảm giác đang đeo gì.

12. Khử trùng

Vật liệu sử dụng đã qua tiệt trùng

Hiện tại nhiều người cho rằng không thể ngăn ngừa sự lan rộng của COVID-19 bằng khẩu trang thông thường.

Nhà phát minh thiên tài khuyên chúng ta nên dùng loại khẩu trang mới này. Liệu hiệu quả có thực sự tuyệt vời như vậy? Hãy cùng mong chờ.

Kengo Abe
Xem thêm: