Đạo diễn Mamoru Hosoda “bóng gió” phản đối cách khắc họa phụ nữ trẻ trong tác phẩm của Miyazaki

Gần đây, đạo diễn Mamoru Hosoda (tác giả Mirai, Những đứa con của Sói,..) đã nói bóng gió về “bậc thầy hoạt hình vĩ đại” với ý phản đối cách người này khắc họa nhân vật phụ nữ trẻ trong các tác phẩm của mình.

Dù Hosoda không chỉ đích danh, nhiều người cho rằng nhân vật anh muốn đề cập là vị đạo diễn nổi tiếng Hayao Miyazaki.

Ảnh http://www.anige-sokuhouvip.com/blog-entry-44733.html

Dưới đây là một số điểm được vị đạo diễn chỉ ra trong phỏng vấn với AFP:

“Có một bậc thầy hoạt hình vĩ đại luôn chọn mô tả những nhân vật phụ nữ trẻ như những nữ anh hùng. Thành thật mà nói, tôi nghĩ anh ấy làm thế vì không có đủ tự tin vào bản thân với tư cách là một người đàn ông.”

Cụ thể, Hosoda không muốn các nhân vật nữ chính của mình là ví dụ về “ngây thơ vô tội” và “đức hạnh”, anh cảm thấy như vậy là “giống với những người khác”.

“Tôi thực sự khó chịu khi xem cách một số hoạt hình của Nhật mô tả phụ nữ trẻ như thể họ là Thần thánh, bất khả xâm phạm. Chẳng có gì giống với thực tế cả.”

Vị đạo diễn 53 tuổi nhấn mạnh rằng ông không muốn trở thành một phần của trào lưu “tôn vinh phụ nữ trẻ” đó. Đạo diễn Hosoda không coi phụ nữ như những viên pha lê của đức hạnh và sự trong trắng.

Quá khứ phức tạp giữa Hosoda và Ghibli:

Mamoru Hosoda từng được Studio Ghibli mời vào để đạo diễn bộ phim được đề cử giải Oscar năm 2004 Howl’s Moving Castle. Theo CBR, Hosoda đã rời đi trong vòng vài tháng sau khi bắt đầu dự án do sự khác biệt về mặt sáng tạo. Vì không thể thỏa hiệp, anh ấy tiếp tục tìm kiếm các dự án cho phép kết hợp tầm nhìn của riêng mình.

Gần đây, Hosoda có mặt tại liên hoan phim Cannes để công chiếu bộ phim mới nhất của anh ấy, “Belle”, một bộ phim hiện đại dựa trên “Người đẹp và quái vật”. Trong phim, một cô gái tuổi teen nhút nhát tên Suzu trở thành diva nhạc pop trong thế giới ảo, nơi cô ấy vượt qua các cuộc tấn công mạng thông qua “Belle” là nhân vật trực tuyến của cô.”

Vị đạo diễn bày tỏ mong muốn trao quyền cho khán giả thông qua bộ phim này, để họ có thể “kiểm soát số phận của mình trong môi trường kỹ thuật số, thay vì thu mình lại sợ hãi”.

Anh giải thích: “Các mối quan hệ giữa con người với nhau có thể phức tạp và vô cùng đau đớn đối với giới trẻ. Tôi muốn chứng tỏ rằng thế giới ảo này, có những điều khó khăn và kinh khủng, nhưng cũng có mặt tích cực.”

***Ý kiến cá nhân mình cho thấy vấn đề vẫn nằm ở sự khác biệt về quan điểm. Hình mẫu nhân vật nữ của Mamoru Hosoda không giống với nhiều Anime hiện này và anh có quyền nói lên quan điểm của mình.

Thế nhưng việc xây dựng một nhân vật nữ “đức hạnh” và “trong sáng” không liên quan gì đến “không có đủ tự tin vào bản thân với tư cách là một người đàn ông” cả. Dù không nhắc tên thế nhưng việc tấn công cá nhân như thế này có thể sẽ là điểm trừ cho đạo diễn với dư luận.

Sacchan
Xem thêm: