Vì sao nhiều người đã kết hôn ở Nhật vẫn tham gia hẹn hò nhóm?

“Tôi không kiếm được người yêu là vì công việc. Tôi không có thời gian để trò chuyện với ai vì quá bận rộn.”

Có rất nhiều chàng trai, cô gái đưa ra lý do như vậy khi được hỏi tại sao vẫn độc thân.

Thế nhưng công việc cũng chỉ là cái cớ. Bên cạnh đó cũng có nhiều người trẻ tìm kiếm đối tượng thông qua các buổi hẹn hò nhóm.

Những chàng trai cô gái sẽ rủ nhóm bạn bè của mình gặp gỡ làm quen với nhau trong một buổi ăn uống chung.

Thông thường nhiều người đã đính hôn/kết hôn cũng tham gia vào bữa tiệc này. Một số tiệc quy định rõ là cấm “hoa đã có chủ”.

Tuy nhiên, dạo gần đây, số lượng các Gokon dành cho những người đã kết hôn/có đối tượng tăng lên. Gokon là bữa tiệc dành cho nam nữ muốn tìm đối tượng hẹn hò, vậy những người sắp cưới hoặc đã cưới tham gia Gokon để làm gì?

Người tổ chức cho biết họ lấy nhiều lý do khác nhau, chẳng hạn như kết bạn, nhưng thực ra là để tìm kiếm đối tượng ngoại tình.

“Nếu muốn tìm một người tình, những người đã kết hôn là đối tượng hoàn hảo nhất. Bởi vì hai bên sẽ không ép người kia cưới mình, đồng thời cả hai đều phải giữ bí mật về mối quan hệ của họ.”

Có lẽ đây chính là lý do.

Những người độc thân chỉ biết vùi đầu vào công việc sẽ khó mà đồng cảm trước câu chuyện này. Trong khi đó, chỉ những người đã lập gia đình và rơi vào cùng hoàn cảnh mới có thể thấu hiểu cho nhau.

Kengo Abe
Xem thêm: