Trong Làng Olympic có những gì? Theo chân VĐV đạt Huy chương vàng khám phá Làng Olympic

Tom Daley là VĐV rất nổi tiếng mạng xã hội trong những ngày gần đây vì hình ảnh ngồi đan túi len vô cùng dễ thương trong lúc xem chung kết nhảy cầu 3m nữ. Sau đó, anh đã khoe thành phẩm của mình, một chiếc túi len nhỏ có một mặt là cờ Anh và mặt còn lại là cờ Nhật. Chiếc túi “vô cùng vừa vặn” để đựng huy chương vàng Olympic năm nay của anh. Anh còn lập hẳn một trang Instagram tên @madewithlovebytomdaley để chia sẻ tác phẩm của mình.

Bên cạnh là một VĐV, Tom còn là một vlogger nổi tiếng. Gần đây, anh chia sẻ một Vlog về làng Olympic, hãy cùng xem bên trong làng Olympic – nơi ở của các VĐV tại Nhật Bản có gì thú vị nhé!

 

Sau khi giới thiệu một chút về view bên ngoài, Tom nói về chiếc giường bằng giấy mà BTC Olympic đã chuẩn bị. Anh và một người bạn nữa thử ngồi và nhún nhảy trên chiếc giường này, mặc dù làm bằng giấy nhưng giường khá chắc chắn. Ngoài ra, VĐV cũng được phép mang chăn về nhà.

Bên trong nơi ở của 6 VĐV bơi lội có đầy đủ tiện nghi như tivi, tủ lạnh, bàn ghế, … và cả PlayStation.

Mỗi VĐV có một tấm thẻ và phải luôn mang bên mình, trên thẻ có Coca cola tag cho phép họ mua nước từ máy bán hàng tự động. Mang khẩu trang là điều bắt buộc khi đi vòng quanh làng Olympic.

Mỗi nước sẽ có một tòa nhà riêng và được treo cờ cũng như tên Team lên trên.

Những chiếc xe điện không người lái chạy quanh khu phức hợp.

Nhà ăn Olympic có hai tầng, theo lời kể của Tom, họ phục vụ gần như mọi món ăn và hoạt động 24/24 vì các VĐV có thời gian thi đấu khác nhau.

Trong quầy Noodle có cả món Phở của Việt Nam!

Chỗ ngồi được trang bị màn chắn để ngăn cản dịch bắn.

Bên trong khuôn viên Olympic còn được dựng lên một “ngôi làng nhỏ” với những cửa hàng bán quà lưu niệm, tiệm cắt tóc, máy ATM, cửa hàng sửa điện thoại, bưu điện…đầy đủ tiện nghi không kém gì bên ngoài.

Tom cho biết rằng, các VĐV phải kiểm tra nước bọt hàng ngày bằng cách nhổ vào chiếc ống được ban tổ chức cung cấp. Những VĐV dương tính với Covid-19 sẽ được thông báo riêng.

Mỗi người có mặt tại làng Olympic đều có ứng dụng theo dõi trên điện thoại, nếu một người ngồi cạnh ai đó có kết quả xét nghiệm dương tính, họ cũng sẽ được thông báo và phải đi cách ly.

Có rất nhiều tuyến xe buýt khác nhau đưa VĐV đến địa điểm thi đấu, có vẻ như đa số những chiếc xe buýt này chạy bằng điện nên khá thân thiện với môi trường.

Nhờ Video của Tom, chúng ta có thể thấy được nhiều hơn về những gì đang diễn ra trong làng Olympic cũng như nỗ lực của Chính phủ Nhật Bản trong việc tổ chức một mùa Thế Vận Hội an toàn và tốt đẹp.

Hy vọng rằng Olympic sẽ tiếp tục diễn ra thật thuận lợi!

LINH
Xem thêm: