Giường bằng bìa cứng ở Làng Olympic – Tưởng mong manh hóa ra chất lượng hơn bạn nghĩ

Làng Olympic là nơi ở được xây dựng dành cho vận động viên và các nhân viên Olympic. Để có thể dễ dàng xử lý sau này, ngay từ lúc bắt đầu, người thiết kế phải tính toán đến việc sử dụng cơ sở này như thế nào sau giải đấu. Dưới đây là hình ảnh của Làng Olympic năm nay, như bạn thấy, Làng có diện tích khá lớn. 

Sau khi kết thúc Thế Vận Hội, ký túc xá trong Làng Olympic sẽ được dùng làm chung cư cao cấp, nhiều người đã mua và sở hữu những căn hộ này. 

Việc Olympic diễn ra chậm 1 năm khiến việc chuyển giao chậm trễ, gây ra nhiều rắc rối.

Không có vấn đề gì trong việc chuyển nhượng các căn hộ, nhưng nội thất bên trong mới chính là rắc rối cần giải quyết. Việc thanh lý nội thất khá rườm rà và vất vả. Vì vậy, giường bằng bìa cứng được đưa vào sử dụng trong kỳ Olympic năm nay. 

Nói đến giường làm bằng bìa cứng, bạn nghĩ rằng có vẻ rẻ tiền và dễ hư hỏng đúng không? Nhiều người khi mới đến làng Olympic cũng nghĩ như vậy. “Chắc là giường làm bằng bìa cứng mỏng manh dễ vỡ lắm” nhưng sự thật hóa ra tuyệt vời hơn bạn nghĩ đấy. 

Hãy xem bức hình dưới đây.

Đây là kết quả sau khi 9 tuyển thủ Israel cùng nhảy trên chiếc giường này.

Chiếc giường bị hỏng rồi. Nhưng nếu bị 9 tuyển thủ lực lưỡng nhảy lên thì ngay cả một chiếc giường bình thường cũng sẽ hư thôi! 

Chiếc giường Olympic này chịu được trọng lượng lên tới 200kg. 

Hơn nữa, có vẻ như những tuyển thủ này muốn nhảy trên giường cho đến khi giường sập xuống thì thôi nhưng cuối cùng giường vẫn có đủ sức bền và không sập xuống.

Nhiều vận động viên khác cũng đăng video “nhảy nhót” một mình trên giường để thử nghiệm và thông báo rằng giường rất chắc chắn. 

Làng Olympic là nơi bao cao su miễn phí được dùng nhiều một cách bất thường. Giường bằng bìa cứng bị chế nhạo là mỏng manh, nhằm mục đích hạn chế vận động viên quan hệ nhưng hóa ra nó còn chắc chắn hơn cả một chiếc giường bình thường. 

Vì giường làm bằng bìa cứng nên khá thông thoáng, phù hợp với mùa hè ẩm ướt ở Nhật Bản. Chỉ có điều nói đến bìa cứng, người ta lập tức nghĩ đến từ “rẻ tiền”. 

Người sản xuất giường sau khi xem Video của 9 tuyển thủ trên cho biết:

Tôi cũng dự đoán là mọi người sẽ thử nhảy trên giường nhưng không ngờ tận 9 người. Tôi rất vui vì các tuyển thủ không bị chấn thương.

Video của 9 VĐV kia có vẻ như mang tính phá phách là nhiều nhưng hóa ra đây lại là một Video quảng cáo hiệu quả.

Dù sao thì…Hoan hô giường bìa cứng!!! 

Kengo Abe
Xem thêm: