Cộng đồng Fan dậy sóng vì BBC nhầm Gundam với Transformer

Không phải tất cả các robot đều là Transformer nhé !!!

Quận Odaiba của Tokyo hiện đang là địa điểm tổ chức một số môn thi Olympic, nhưng trước khi Thế vận hội diễn ra, nơi đây là “nhà” của bức tượng RX-0 Unicorn Gundam cao 19,7 mét nằm bên ngoài lối vào khu phức hợp giải trí Diver City.

Với rất nhiều không gian mở xung quanh khu vực thi đấu, Gundam đã xuất hiện ở hậu cảnh trong bức ảnh thi đấu của các VĐV, mang lại cảm giác độc đáo về quy mô, đồng thời cũng tạo cảm hứng cho một dòng Tweet của BBC.

Ngay cả BBC – một trong những hãng thông tấn lớn trên thế giới cũng mắc sai lầm.

Sự nhầm lẫn trong dòng Tweet này đã kích động các Fan của Manga/Anime nói chung và Fan của Gundam nói riêng. Tất nhiên rồi, Gundam không phải Transformer, thậm chí Mobile Suit Gundam còn được công chiếu trước Transformer 5 năm.

Trong các bình luận cũng chỉ ra rằng trong khi Transformer là những cỗ máy có tri giác với cá tính riêng biệt, toàn bộ ý nghĩa của Series Gundam là tạo ra “Robot thực sự” như một phần khí tài quân sự, không có linh hồn, chúng là công cụ theo nghĩa đen để kể câu chuyện về xung đột con người.

Từ sai sót này của BBC, chúng ta lại được dịp “cười bò” với rất nhiều bình luận thú vị khác, mang tính troll là chính, cố tình nhầm Gundam với các Robot nổi tiếng khác.

– Gì vậy, đó rõ ràng là Mazinger Z mà

– Mấy người sai hết rồi, đây chắc chắn là Go Bot trong series Macross.

– Thôi đi, đây là Eva unit mà.

– Không anh bạn, đây là Dancouga

– Nhìn giống L-Gaim đấy chứ

– Biết gì đâu, tui nhìn ra Shinkalion

Biết là Troll nhưng các bạn có biết hết các Robot được nhắc đến trong những bình luận này không nhỉ?

Về phía BBC, họ thể hiện tinh thần sẵn sàng học hỏi từ sai lầm,  thừa nhận lỗi, đồng thời đẩy mạnh hơn cuộc thảo luận về robot trong một tweet tiếp theo.

Vậy nếu Gundam và Transformer thi đấu Olympic, bên nào sẽ thắng nhỉ?

Sacchan
Xem thêm: