Nghiên cứu Nhật Bản chỉ ra rằng đến trẻ sơ sinh còn biết siêu nhân hơn người thường

Những người có sức mạnh siêu nhiên như bay, bắn laze bằng mắt, phóng ra lửa, băng… đương nhiên chiếm ưu thế hơn so với những người “bình thường”. Thế nhưng chúng ta biết được điều này bởi chúng ta hiểu con người bình thường không thể sở hữu sức mạnh siêu nhiên. Thế còn trẻ sơ sinh thì sao?

Qua một nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học Osaka, Đại học Công nghệ Kochi và Đại học Kyushu, hóa ra khả năng nhận thức này là một phẩm chất bẩm sinh.

Nghiên cứu thực hiện bằng cách quan sát 96 trẻ sơ sinh từ 12 đến 16 tháng tuổi. Các bé được cho xem đoạn phim trong đó các nhân vật hoạt hình thi đấu với nhau. Khi hai nhân vật hoạt hình thi đấu, một nhân vật sẽ có khả năng siêu nhiên như bay, dịch chuyển tức thời, nhân vật còn lại không có khả năng gì đặc biệt.

Trong 1 nửa các video được chiếu, các nhân vật hoạt hình có khả năng siêu nhiên thắng, trong nửa còn lại, các nhân vật này thua.

Ảnh: Asahi

Ảnh Soranews

Nhân vật màu xanh có khả năng bay còn nhân vật màu đỏ chỉ có thể di chuyển bình thường , cả hai đều nhắm đến mục tiêu màu xanh lá cây.

trẻ sơ sinh không thể nói nhiều, các nhà nghiên cứu đã quan sát phản ứng của các bé với điều gì đó “khác thường” trong “thế giới bình thường” mà các bé nhận biết.

Đối với những video mà nhân vật có khả năng siêu nhiên chiến thắng, các bé nhanh chóng quay đi vì thấy điều này chẳng có gì thú vị. Có thể hiểu là, khi thấy các nhân vật siêu nhiên chiến thắng, các bé sẽ nghĩ rằng điều này là hiển nhiên, vì biết rằng họ mạnh hơn. Ngược lại, khi thấy nhân vật bình thường đánh bại những nhân vật “đặc biệt”, các bé có dấu hiệu hứng thú và quan tâm hơn đến video.

Kết luận của nghiên cứu là trẻ sơ sinh nhận biết được rằng những người có khả năng siêu nhiên vượt trội hơn so với những người bình thường.

Kết quả nghiên cứu này cũng chỉ ra được vì sao các lãnh đạo giáo phái có thể “thu phục” và lôi kéo nhiều người theo đạo. Bằng cách “biểu diễn” khả năng siêu nhiên, họ đánh vào cơ sở tâm lý bẩm sinh của con người.

Từ nghiên cứu này cũng rút ra được rằng, nếu muốn được các em bé “kính nể”, biểu diễn ảo thuật là một chiêu thức tuyệt vời!

LINH
Xem thêm: