Tàu lượn siêu tốc nhanh nhất thế giới phải tạm ngưng vì làm nhiều hành khách gãy xương

Nói đến công viên giải trí, Disneyland là một điểm đến rất được yêu thích. Để cạnh tranh với Disneyland, các công viên giải trí khác ở Nhật Bản cũng có nhiều ý tưởng riêng.

Điển hình là công viên giải trí của Universal Studio được trang trí bằng rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong game và Anime, công viên giải trí Puroland lại tràn ngập hình ảnh nhân vật của Sanrio như Hello Kitty.

Đặc biệt hơn cả phải kể đến tàu lượn siêu tốc nhanh nhất thế giới Do-Dodonpa của công viên giải trí Fuji-Q nằm ở Yamanashi. Không cần phải nói, tàu lượn siêu tốc được mệnh danh là nhanh nhất, cao nhất và khốc liệt nhất thế giới này chính là một nơi hấp dẫn để những con người ưa mạo hiểm thử sức.

Tàu lượn này có thể tăng tốc từ 0 đến 180km/h trong vòng 1,56 giây.

Gia tốc cơ thể phải chịu khi ngồi trên tàu lượn đạt tới 3,75 Gs, cao hơn cả gia tốc các phi hành gia phải chịu khi bắn ra khỏi tàu con thoi và gần bằng cả gia tốc tác động lên một phi công chiến đấu trên máy bay phản lực.

Nói dễ hiểu hơn, cảm giác khi ngồi lên chiếc tàu lượn này cũng gần giống như ngồi trên máy bay phản lực vậy!

Trái: gia tốc của tàu lượn | Phải: gia tốc của phản lực

Thông tin ngoài lề về tác động của gia tốc:

0.6G: xe hơi phanh gấp
1G: Gia tốc trọng trường của Trái đất
5G: Mức gia tốc khiến người bình thường ngất xỉu
9G: Mức gia tốc các phi công chiến đấu chịu được

Các phi hành gia và các phi công là những người đã phải khổ luyện rất nhiều để có khả năng chịu đựng gia tốc, vì vậy, tàu lượn Do-Dodonpa rõ ràng rất nguy hiểm đối với người có sức chịu đựng bình thường.

Gần đây, Do-Dondonpa đã phải tạm thời ngừng hoạt động vì làm 4 hành khách gãy xương. Được biết, những khách hàng bị gãy xương nằm trong độ tuổi từ 30 – 59, chấn thương đến từ áp lực quá lớn lên cổ và cột sống.

Sau khi có người thông báo chấn thương, Fuji-Q đã thiết lập một đường dây nóng và nhận thêm được 9 yêu cầu bồi thường do nứt/gãy xương vì đi tàu lượn siêu tốc của công viên.

Một cô gái 21 tuổi sau khi chơi tàu lượn đã kể lại rằng cô cảm thấy đau và khó hoạt động ở phần cổ, điều này khiến cô khó di chuyển và gặp nhiều trở ngại lúc làm việc. Sau khi nghe nói về các ca chấn thương khác do chơi tàu điện, cô quyết định đi khám và chụp CT, phát hiện ra mình cũng bị nứt xương cổ.

Hiện tại, Do-Dodonpa đang tạm ngưng hoạt động để chính quyền kiểm tra xem liệu trò chơi này có vi phạm Luật tiêu chuẩn xây dựng của Nhật Bản hay không.

RIN
Xem thêm: