Bí kíp của người đàn ông Nhật – Nghỉ hưu sớm 10 năm tiết kiệm được 100 triệu yên nhờ sống tối giản

Mặc dù chỉ có mức lương trung bình nhưng Sakaguchi đã tiết kiệm được 100 triệu yên (khoảng 20,7 tỷ đồng) và quyết định nghỉ hưu để có một cuộc sống thoải mái ở tuổi 51.

Sakaguchi Kazuma hiện nay 57 tuổi, sống tại Kanagawa. Trước đó anh từng là một nhân viên văn phòng. Cách đây 6 năm, người đàn ông này đã có quyết định táo bạo là xin nghỉ việc.

Ảnh https://newsbeezer.com/

Sau 33 năm làm việc không ngừng nghỉ, Sakaguchi Kazuma không có bất cứ thu nhập nào khác ngoài khoản tiết kiệm 100 triệu yên.

Theo Cục quản lý thuế quốc gia Nhật Bản, mức lương trung bình hàng năm ở Kanagawa là 4,4 triệu yên (931 triệu đồng). Thu nhập của Sakaguchi Kazuma chỉ trên mức trung bình một chút.

Ngoài số tiền tiết kiệm được, Sakaguchi Kazuma còn sở hữu một căn nhà rộng 90m2 với 3 phòng ngủ, được mua cách đây 14 năm. Căn nhà có giá trị khoảng 40 triệu yên, mọi khoản vay nợ để mua nhà đã được thanh toán xong.

Làm thế nào mà Sakaguchi Kazuma có thể tiết kiệm được nhiều tiền như vậy chỉ với mức lương khá khiêm tốn? Tất cả phụ thuộc vào lối sống tối giản của anh trong nhiều năm.

Mỗi tháng Sakaguchi Kazuma tiêu khoảng 100,000 yên. Với lối sống này, anh tiết kiệm được 3,3 triệu yên mỗi năm. Cứ như vậy trong suốt 33 năm lao động anh đã dành được 100 triệu yên.

Nhiều người cho rằng chắc Sakaguchi Kazuma phải cực kỳ khắc nghiệt với bản thân mới có thể tiết kiệm được nhiều tiền như vậy. Tuy nhiên anh bác bỏ: ”Tôi không bao giờ đối xử tệ với bản thân. Tuyệt đối không”. Anh cho biết thêm rằng chỉ mua những thứ thực sự cần thiết cho cuộc sống và sử dụng thứ đó cho đến khi hỏng thì thôi.

Người đàn ông này hiện vẫn mặc những chiếc áo phông mua từ 10 năm trước. Anh cho biết không phải do tiếc tiền mà còn sử dụng được thì vẫn nên tiếp tục dùng. Tủ giày của anh có những đôi đã trên 30 năm nhưng vẫn dùng được.

Sakaguchi Kazuma nói: ”Tôi vẫn đi mãi một đôi giày, không phải vì tiết kiệm mà vì tôi thích nó”.

Mỗi lần đi cắt tóc, anh chọn những tiệm có mức giá 1,000 yên, bởi ở những tiệm rẻ tiền thường có không gian yên tĩnh. Lựa chọn này cũng giúp anh không bị quấy rối bởi những lời đề nghị quá mức từ nhân viên.

Tủ lạnh trong nhà gần như trống rỗng bởi anh có thói quen mua gì là nấu ngay trong ngày, mua vừa đủ để tránh lãng phí thức ăn. Sakaguchi Kazuma đang sử dụng một chiếc điện thoại Nokia năm 2007, màn hình bị trầy xước và lớp sơn cũng đã bong tróc, nhưng Sakaguchi Kazuma nói rằng chỉ cần nghe gọi, không có nhu cầu khác.

Sakaguchi Kazuma luôn nhấn mạnh rằng cuộc sống bản thân không bị ảnh hưởng bởi ”đời sống vật chất bên ngoài”, vì vậy anh hạnh phúc với lối sống tối giản, không phải tiêu quá nhiều tiền.

”Người ngoài có thể không hài lòng khi tủ lạnh trống rỗng hay khó chịu với việc chỉ mặc quần áo cũ, nhưng tôi thích cuộc sống như vậy, vì không phụ thuộc vào vật chất” ông nói.

Cũng vì lối sống quá đơn giản nên gần 3 năm trước vợ anh đã bỏ đi, hai người không có con nên với Sakaguchi Kazuma điều này cũng không quá bận tâm.

Không có nhiều nhu cầu về tiền, thời gian dư dả, lại không vướng bận gia đình, thỉnh thoảng Sakaguchi Kazuma mang thức ăn ra công viên tự nấu nướng và thưởng thức một mình. Anh cũng tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Vào năm 2019, khi thảm hoạ xảy ra ở tỉnh Fukushima, anh đã đến đó làm tình nguyện viên trong 5 tháng. Sakaguchi Kazuma cũng thích đi du lịch, anh có thể đến bất cứ nơi đâu mình muốn, chẳng hạn ra nước ngoài để ngắm hoàng hôn trên biển.

”Tôi đang tận hưởng cuộc sống tươi đẹp một cách thoải mái nhất có thể”

Gần đây Sakaguchi Kazuma đã xuất bản một cuốn sách có tựa đề ”Tôi đã tiết kiệm được 100 triệu yên nên tôi nghỉ việc”. Trong tác phẩm, anh giới thiệu 77 mẹo để tiết kiệm tiền, đồng thời nhắc nhở mọi người phải đề cao hạnh phúc của chính mình.

 

 

Sau chương trình phát sóng về lối sống của Sakaguchi Kazuma, một cuộc tranh luận đã nổ ra không chỉ ở Nhật Bản mà còn ở Trung Quốc. Nhiều người cho rằng cách làm của người đàn ông 57 tuổi này giống với phong trào ”Fire” (Tự do tài chính, nghỉ hưu sớm) đang phổ biến ở Mỹ.

“Fire” khuyến khích mọi người giảm ham muốn vật chất, tiết kiệm chi phí sinh hoạt hàng năm, để sau 30 tuổi có thể nghỉ hưu sớm, và dựa vào 4% thu nhập tài chính để sống.

”Bạn càng kiếm được nhiều tiền, bạn càng chi tiêu nhiều hơn, và càng tiêu nhiều thì lại phải cố gắng kiếm được nhiều tiền. Điều này khiến tôi mệt mỏi”, YiYi, 35 tuổi, người đang sống tối giản theo phong trào “Fire” ở Trung Quốc cho biết.

Cô gái này miêu tả cuộc sống của mình trước đây giống những con chuột đang chạy bánh xe. Bạn phải liên tục di chuyển nếu không muốn bị bay khỏi guồng máy.

”Vì vậy, để sớm có tự do tài chính, ưu tiên hàng đầu là phải kiểm soát ham muốn và giảm tiêu dùng không cần thiết”.

Cô gái này cho rằng việc tiêu dùng giống như nước trong miếng bọt biển, chỉ cần bạn muốn vắt, kiểu gì cũng có nước chảy ra.

Thuý Vân
Xem thêm: