Sinh viên Đại học thiết kế vạch qua đường 3D độc đáo, nhắc nhở ô tô tuân thủ luật

Để giúp các lái xe chú ý hơn đến người đi bộ khi băng qua đường, một lối đi dành riêng cho người đi bộ được sơn đặc biệt, có thể tạo hiệu ứng 3D, vừa được thí điểm gần một trường tiểu học ở Kyoto, Nhật Bản.

Vạch qua đường này đặt ở những nơi không có đèn giao thông, không chỉ sơn màu trắng như bình thường mà còn kết hợp màu đỏ đậm nhạt, tạo hiệu ứng như đang lơ lửng trên không.

Sản phẩm này là đứa con tinh thần của các sinh viên Đại học Kyoto Sangyo.

 

Ảnh https://www.japantimes.co.jp/

Trong ảnh là các em học sinh băng qua vạch kẻ đường và cúi chào những sĩ quan đang giơ cao tấm biển cảnh báo lái xe không được chạy quá tốc độ.

Kohei Yamashita 21 tuổi, một trong những sinh viên Đại học tham gia thiết kế cho biết, “‘Chúng tôi đã tham khảo những mô hình tương tự ở nước ngoài và nhận thấy có khả năng hiệu quả ở Nhật Bản”.

Hiroki Matsuda, người đứng đầu bộ phận giao thông tại Sở cảnh sát Kameok nhận xét: “Đây là ý tưởng mới mẻ mà chỉ những người trẻ tuổi mới có thể nghĩ ra,” ông hy vọng sáng kiến này sẽ giúp nâng cao nhận thức của người lái xe trên đường ưu tiên người đi bộ.

Ảnh Sankei

Tại Nhật Bản, luật giao thông quy định dừng ô tô ở vạch sang đường khi có người đi bộ hoặc người đi xe đạp chuẩn bị băng qua. Thế nhưng nhiều lái xe không tuân thủ quy định.

Theo một cuộc khảo sát năm 2020 do Hiệp hội ô tô Nhật Bản thực hiện, tỷ lệ trung bình mà ô tô dừng ở vạch sang đường nơi không có đèn tín hiệu giao thông chỉ đạt 21,3% trên cả nước. Số liệu này ở Kyoto là 19,9%.

yuki
Xem thêm: