Câu chuyện truyền cảm hứng của nhân viên McDonald lớn tuổi nhất Nhật Bản

McDonald là doanh nghiệp sản xuất đồ ăn nhanh thành công nhất thế giới. McDonald có khoảng 2,900 chi nhánh tại Nhật Bản và hơn hàng ngàn nhân viên. Nhân vật chính của bài viết ngày hôm nay về nhân viên lớn tuổi nhất trong số đó, cụ Yoshimitsu Yabuta, làm việc tại chi nhánh Takaoka Ekinan ở thành phố Takaoka, tỉnh Toyama. Năm nay cụ Yabuta 93 tuổi.

Cụ Yabuta bắt đầu được biết tới khi McDonald Nhật Bản lập một website kỷ niệm 50 năm thành lập tại Nhật Bản. Website đánh dấu những chi nhánh nổi bật của McDonald trên khắp Nhật Bản.

 

Ảnh: https://www.mcdonalds.co.jp/campaign/thankyou50th/history/ichiban/18/

Trong số các danh hiệu nổi bật như “chi nhánh bán chạy nhất”,”chi nhánh có view biển đẹp nhất”, …thì chi nhánh có “nhân viên lớn tuổi nhất” là một trong những tựa đề gây thích thú.

Yabuta bắt đầu làm nhân viên bán thời gian tại cửa hàng vào năm 2019, khi ông 90 tuổi. Ông nói rằng khi tình cờ nhìn thấy quảng cáo về công việc bán thời gian tại cửa hàng, ông quyết định xin vào làm việc để tận dụng thời gian rảnh.

McDonald hoạt động 24/24 nên Yabuta có thể làm ca khuya – thời gian làm việc quen thuộc của ông. Trước đây, ông từng là thợ điện, sau khi về hưu, ông làm nhân viên ca khuya của một cửa hàng trò chơi điện tử.

Ông Yabuta hiện đang làm việc 5 tiếng, 4 ca mỗi tuần. Lúc đầu, công việc của ông là dọn dẹp bàn, bây giờ, ông có thể đảm nhiệm việc chế biến các món ăn phụ như salad. Khi không làm việc, ông cũng thường đến vào ban ngày để mua đồ uống và khoai tây chiên, đồng thời thích trò chuyện với các thành viên lớn tuổi khác trong giờ giải lao.

Kyohei Imoto – Quản lý chi nhánh đã dành nhiều lời khen ngợi cho Yabuta.

Ông là nguồn cảm hứng cho các đồng nghiệp của mình, đồng nghiệp trẻ nhất của ông chỉ mới 15 tuổi. Một người trong số đó chia sẻ rằng, nhờ ông mà bây giờ họ cảm thấy can đảm chấp nhận những thử thách cho dù bao nhiêu tuổi đi nữa.

Nhân viên 93 tuổi cho biết ông thích làm việc và bí quyết để có sức khỏe tốt là “uống đủ nước và hoạt động thể chất”. Ông nói rằng ông muốn tiếp tục làm việc trong khi cơ thể vẫn còn khỏe mạnh.

Chắc hẳn những độc giả của câu chuyện này cũng rất mong muốn ông Yabuta sẽ khỏe mạnh và làm việc thật lâu đúng như ông mong muốn !!!

RIN
Xem thêm: