Biện pháp thông minh của các cửa hàng để ngăn chặn người đến mua và bán lại goods với giá cắt cổ

Nếu bạn là fan của Anime hay game, chắc hẳn bạn cũng có khao khát muốn sở hữu một sản phẩm phiên bản giới hạn nào đó, nhưng hiển nhiên, những sản phẩm này rất khó mua. Điển hình là máy Playstation5 được phát hành gần đây.

Giá bán lẻ của phiên bản thông thường là 49,980 yên. Không thể tăng số lượng hàng sản xuất, sản phẩm luôn trong tình trạng thiếu.

Nắm được tình trạng này, nhiều người bán lại PS5 với giá cắt cổ. Mức cao nhất có thể lên đến 400,000 đến 500,000 Yên, cao gấp 10 lần giá niêm yết.

Một số người chuyên bán lại đã mở ra công việc bán thời gian, yêu cầu nhân viên xếp hàng và mua lại số lượng lớn sản phẩm tại cửa hàng. Những chiếc máy này sau đó được bán lại với mức giá cao bất ngờ trên những trang web như Amazon.

Người tiêu dùng phản ánh rất nhiều về tình trạng này, nhà sản xuất cũng vô cùng đau đầu và chưa thể tìm ra được cách giải quyết triệt để.

Lần này, một sản phẩm đặc biệt khác sắp ra mắt và trở thành mục tiêu cho những kẻ chuyên bán lại.

Đây là một mô hình nhựa có tên Hi-ν Gundam. Do dịch Covid-19, cơn sốt mô hình nhựa bùng nổ. Đây là một sản phẩm phá vỡ sự cân bằng giữa cung và cầu.

Để đối phó với những kẻ chuyên mua về bán lại, nhiều đại lý đã nghĩ ra biện pháp riêng của mình, một trong số đó là chuỗi cửa hàng Yodobashi camera.

“Vui lòng nêu tên sản phẩm bạn muốn mua.”

Đây là một chiến lược thú vị giúp nhận biết đâu là người mua về bán lại chỉ bằng cách yêu cầu họ nêu tên sản phẩm thay vì chỉ bằng ngón tay. Những người không thực sự yêu thích sẽ không thể đọc được tên sản phẩm.

Hi-v Gundam có cách đọc là High New Gundam. Nếu chỉ nhìn mặt chữ và đọc thì không thể đọc đúng được. 

Ngoài ra, chi nhánh Omiya Sashiogi của chuỗi giải trí truyền thông Tsutaya ở thành phố Saitama cũng có biện pháp riêng của mình. Cửa hàng hiện đang nhận đơn đặt hàng trước cho phiên bản mở rộng Pokémon Sword và Shield Fusion Arts, người mua sẽ được thông báo về một số điều kiện cần đồng ý trước khi đến mua hàng.

Khi mua hàng, bạn cần mang bộ bài Pokemon mà bạn đang sử dụng đến và trả lời một số câu hỏi ngắn về Pokemon.

Hình ở bên trái là 4 lá bài được che tên lại, là hình thức câu hỏi của cửa hàng. Để chứng minh mình là fan thật sự, bạn phải trả lời đúng ít nhất 2 lần. Tất nhiên, cửa hàng sẽ chuẩn bị nhiều lá bài khác nhau để những người chuyên bán lại không thể tra cứu trước được.

Ngoài ra, người mua cũng cần phải đồng ý với việc lớp giấy gói kính bên ngoài sẽ được cửa hàng tháo ra trước khi trao đến tay họ.

Ảnh: Siro_gaming1

Nếu mua vì sở thích thì không vấn đề gì, nhưng người bán lại lại mua những sản phẩm này để đầu cơ tích trữ.

Để đối phó với điều này, phía bán hàng thực hiện nhiều biện pháp khác nhau. Để ngăn việc bán lại tại các buổi hòa nhạc, họ sẽ kiểm tra danh tính lúc mua hàng và lúc vào cổng. Ngoài ra họ cũng giám sát các trang web đấu giá, v..v..

Việc này cũng dẫn đến việc giá thành sản phẩm được nâng lên.

Không chỉ với goods, có trường hợp còn tồi tệ hơn. Khi dịch Covid-19 trở nên nghiêm trọng, nhiều người đã đầu cơ tích trữ khẩu trang, nước rửa tay hoặc những món có thể dự trữ lâu dài phòng động đất như mì gói.

Hành động ích kỷ có ảnh hưởng đến sinh mạng của con người như vậy thật không thể tha thứ!

Kengo Abe
Xem thêm: