Yakuza dùng gì để đánh nhau sau khi ban hành luật không dùng súng nơi công cộng trong tổ chức?

Không tốt cũng không xấu – đó là cách để mô tả Yakuza – một phần văn hóa Nhật Bản.

Đạo diễn Takeshi Kitano là người đã làm rất nhiều bộ phim liên quan đến Yakuza, những bộ phim này khiến hình ảnh của Yakuza trở nên đáng sợ hơn.

Ban đầu, Yakuza cũng giống như bao thành phần khác trong xã hội, có cả mặt xấu lẫn mặt tốt. Trên phương diện pháp luật, Yakuza là những kẻ xấu. Tuy nhiên, Yakuza cũng có vai trò trong việc xử lý những tội ác mà ngay cả cảnh sát cũng khó lòng đối phó, điều này không hẳn là tốt đẹp nhưng khẳng định được vai trò không thể thiếu của Yakuza trong xã hội.

Trong tiếng Nhật có cụm từ Hitsuyoaku (必要悪) – cái ác cần thiết. Người Nhật xưa cho rằng, nếu không có “cái ác cần thiết” thì sẽ có những cái ác tệ hơn.

Tuy nhiên, gần đây cảnh sát đang nghiêm túc với mục tiêu diệt trừ Yakuza, khiến cuộc sống của họ gặp rất nhiều khó khăn.

“Không được sử dụng súng ở nơi công cộng!”

Mệnh lệnh này đã được ban hành bên trong Yamaguchi-gumi – tổ chức yakuza lớn nhất Nhật Bản.

Mới đây, ông chủ Yakuza ở Kyushu đã bị kết án tử hình. Ông ta không giết người, tuy nhiên, người này đã ra lệnh cho đàn em của mình giết người.

Đương nhiên ở một quốc gia cấm súng như Nhật Bản, việc Yakuza dùng súng nơi công cộng vô cùng đáng sợ. Thế nhưng nếu không có súng, những người này sẽ chống lại kẻ thù như thế nào?

So với súng, dao là vũ khí có thể giết đối thủ chuẩn xác hơn.

Một trong những vũ khí chính của Yakuza là con dao có tên là DOSU, dài khoảng 30cm.

Ảnh https://wowma.jp/item/124237803

 

Đây là vũ khí thuộc hàng tiêu chuẩn trong giới Yakuza, mạnh hơn cả súng lục và có khả năng giết người rất cao.

Súng lục tấn công vào điểm, nếu bạn né được, bạn sống sót. Kể cả khi trúng đạn, khả năng qua khỏi cũng khá cao.

Thế nhưng trong trường hợp dao, nếu kẻ tấn công xoay lưỡi dao một vòng sau khi đã đâm trúng bạn, sức sát thương gây ra sẽ lớn hơn nhiều. Nếu vung lưỡi dao ra xa, vùng tấn công sẽ trải dài, khác với súng lục chỉ nhắm vào một điểm.

So với dao, khả năng nhắm trúng mục tiêu khi dùng súng thấp hơn nhiều.

Chưa kể những người mới dùng súng dễ bắn hụt, tiếng súng cũng lớn, dễ gây sự chú ý. Nếu sử dụng kiếm dài như của Samurai lại khó che giấu, thế nhưng kích cỡ của Dosu rất vừa vặn để giấu trong túi áo.

Với một Yakuza luôn phải đối mặt với những trận chiến bất ngờ, Dosu là một vũ khí hữu ích. Tất nhiên, sử dụng Dosu cũng vi phạm Luật về súng và kiếm, nhưng đã là Yakuza, ngại gì trái luật.

Trong phim, những cuộc tấn công bằng súng lục được mô tả rất hào nhoáng, thế nhưng thực tế đa số Yakuza cận chiến bằng dao, cố gắng để càng ít gây chú ý càng tốt.

Kengo Abe
Xem thêm: