Góc nhân vật – 3 người Nhật Bản lọt vào TOP 100 người có ảnh hưởng nhất năm 2021 do tạp chí TIME bình chọn

“100 người có ảnh hưởng nhất năm 2021” – ấn bản đặc biệt được mong chờ hàng năm của tạp chí TIME vừa mới được công bố. Những nhân vật xuất hiện trong ấn bản này sẽ được xếp vào từng hạng mục như icons (biểu tượng), người tiên phong, titans (người quyền lực, quan trọng), nghệ sĩ, nhà lãnh đạo, nhà đổi mới.

Năm nay, 3 người Nhật Bản đã có mặt trong danh sách này. Trong đó, hai vận động viên Shohei Ohtani và Naomi Osaka được xếp vào hạng mục “biểu tượng”. Kiến trúc sư Kengo Kuma, người đã thiết kế sân vận động trung tâm cho Thế vận hội Tokyo, được liệt kê trong hạng mục “nhà đổi mới”.

“Shohei Ohtani là cầu thủ bóng chày thứ hai được chọn vào danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới của Tạp chí TIME.” Giám đốc Truyền thông của Los Angeles Angels, Matt Birch viết trên Twitter.

Ông cho biết cầu thủ Ichiro Suzuki đã có mặt trong danh sách chung kết năm 2008 của tạp chí nhưng không lọt vào danh sách cuối cùng.

Cựu ngôi sao MLB tài năng của ESPN, Alex Rodriguez đã nhận xét về Ohtani rằng anh chính là Bambino (vận động viên bóng chày huyền thoại Babe Ruth) thời hiện đại, ngay cả ông cũng chưa từng lập thành tích khủng như anh chỉ trong một mùa giải.

“Nếu có thể tạo ra một người với tất cả những tài năng độc nhất, bạn sẽ có Ohtani.

Không chỉ là một cầu thủ phi thường trên sân đấu, cậu ấy còn là một quý ông ngoài đời thực. Đồng đội luôn nói về Ohtani bằng những lời tốt đẹp, cậu ấy cũng được lòng cả truyền thông và các Fan.”

Naomi Osaka đã lọt vào danh sách 100 người ảnh hưởng nhất 3 năm liên tiếp. Trong trang dành riêng cho cô, Hậu vệ cánh Russell Wilson của đội Seattle Seahawks đã để lại ghi chú như sau:” Sự khiêm tốn và cống hiến của Naomi Osaka rất đáng kinh ngạc. Thật ý nghĩa khi cô ấy có thể chia sẻ thành thật về sức khỏe và những điểm yếu của mình. Cô ấy đã có thể nói với thế giới rằng: Hãy lắng nghe tôi, tôi đang phải trải qua khó khăn. Đây chính là sự thật.”

Thật vậy, chia sẻ về sức khỏe tâm lý của mình là một hành động dũng cảm. Trong thời buổi hiện nay, bệnh tâm lý vẫn là một vấn đề nhạy cảm và khó lên tiếng, đặc biệt ở Nhật Bản. Hành động của Naomi đã truyền cho mọi người rất nhiều dũng khí, mở ra một tương lai ấm áp và tươi sáng hơn.

Trong phần note của mình, Hosaka – giám đốc Bảo tàng Nghệ thuật Shiga đã khen ngợi Kengo Kuma như sau:

“Kengo Kuma là một kiến trúc sư với lý tưởng “losing architecture” – những công trình tinh xảo hòa làm một với môi trường xung quanh. Chúng ta không thể không dành toàn bộ sự chú ý đến Sân vận động Quốc gia mới ở Nhật Bản do ông thiết kế khi đi bộ qua trung tâm Tokyo.”

Sau đó, Hosaka liệt kê và phân tích những chi tiết đáng chú ý được thiết kế bởi Kengo Kuma, từ hàng cây xanh mặt tiền cho đến những mái hiên nghiêng và tông màu của những chiếc ghế.

Cuối cùng ông viết: “Những dự án công cộng đòi hỏi các kiến trúc sư phải chấp nhận một số điều kiện và yêu cầu nhất định, đồng thời hạn chế cá tính riêng của họ. Tuy nhiên cũng bởi chấp nhận thách thức như vậy mà kiến trúc sư nhận được nhiều thiện cảm tự nhiên và tạo ra một không gian mới được cộng đồng chào đón.”

Tham khảo đầy đủ danh sách tại đây.

RIN
Xem thêm: