Cây Hitachi – Biểu tượng của Tập đoàn Hitachi Nhật Bản ở … Hawaii, Hoa Kỳ

Kể từ năm 1975, tập đoàn điện tử và công nghệ hàng đầu của Nhật Bản Hitachi đã quyết định chọn cây me tây thân khổng lồ mọc trên đảo Oahu của Hawaii, Mỹ, làm biểu tượng và đặt tên là Hitachi.

 

Ảnh https://www.odditycentral.com/

“Cây Hitachi” là một trong số những cây thân khỉ mọc trong Vườn Moanalua thuộc sở hữu tư nhân, từng là ngôi nhà thời thơ ấu của Vua Kamehameha IV. Hiện nay địa điểm này có rất nhiều du khách, Staff thống kê được mỗi ngày có khoảng 1000 người đến thăm. Hầu hết du khách là người Nhật.

Cây Hitachi có tuổi đời đến nay đã 130 năm, cao 25m với vòm lá khổng lồ đường kính 40m. Công viên không chỉ sở hữu cây Hitachi nổi tiếng mà còn là nơi tọa lạc nhiều công trình kiến trúc mang tính lịch sử. Nơi đây từng là địa điểm Vua Kamehameha V dùng để chiêu đãi những vị khách quý của mình với màn múa Hula Hula.

Trên Website của Hitachi tuyên bố “Cây Hitachi là một biểu tượng quảng cáo chính của Tập đoàn Hitachi”. Quảng cáo truyền hình đầu tiên có sự ra mắt của cây Hitachi vào năm 1973. Nó tượng trưng cho tinh thần của Tập đoàn trong việc đem toàn bộ sức lực của mình vào nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau ở Nhật Bản để đóng góp cho xã hội. Kể từ đó, các quảng cáo có sự xuất hiện của Cây Hitachi tập trung vào thị trường trong nước, tiếp tục dưới nhiều hình thức khác nhau, bao gồm báo và tạp chí, trên phương tiện giao thông công cộng, trong sách ảnh, và thông qua các cuộc thi nhiếp ảnh về chủ đề cây cối.

Tập đoàn Hitachi đã trả hơn 45 triệu yên mỗi năm cho chủ sở hữu để có quyền sử dụng hình ảnh cây ”Hitachi” trong quảng cáo của Tập đoàn. Đó là con số vào 10 năm trước khi hợp đồng được gia hạn vào năm 2017. Theo một số nguồn tin, số tiền này đủ để trang trải hai phần ba chi phí bảo trì hàng năm để duy trì, bảo tồn cho toàn bộ công viên.

Đến tận ngày nay, cây Hitachi vẫn tiếp tục trở thành biểu tượng vì cộng đồng của Tập đoàn trên toàn cầu, và là hình ảnh quen thuộc với người dân Nhật Bản. Vì vậy cũng dễ hiểu khi công ty sẵn sàng chi một số tiền lớn để sử dụng hình ảnh của cây. Cây Hitachi cũng được bảo vệ bởi một đạo luật đặc biệt, theo đó chỉ khi nhận được sự cho phép của chính quyền thành phố Honolulu ở quần đảo Hawaii mới có quyền đốn cây.

Vì tầm hoạt động của Tập đoàn Hitachi rất lớn ở Nhật Bản, nên cây Hitachi nổi tiếng với người Nhật hơn so với người dân ở Hawaii hay bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Xe buýt của khách du lịch từ Nhật Bản ghé thăm Vườn Moanalua mỗi ngày, với mục đích cụ thể là thăm Cây Hitachi – biểu tượng độc đáo của Tập đoàn hùng mạnh Hitachi.

AD
Xem thêm: