Chất như nước cất – Đội tuyển E-sport toàn người cao tuổi của Nhật Bản

Độ tuổi của các thành viên trong đội từ 66 đến 73 tuổi…

Matagi Snipers có trụ sở tại Akita, là một nhóm tuyển thủ e-sport chuyên nghiệp Nhật Bản gồm 8 thành viên. Đây là nhóm tuyển thủ người cao tuổi đầu tiên của thể thao điện tử Nhật Bản.

Nhóm được thành lập như một cách để thể hiện các lợi ích về sức khỏe của thể thao điện tử với người cao tuổi, cũng như để gây ấn tượng với các cháu. NHK cho biết 21 người cao tuổi đã nộp đơn gia nhập nhóm, nhưng quá trình chọn lọc, cắt giảm còn lại 8 người. Những người được lựa chọn dựa trên năng khiếu chơi Game của họ, không cần thiết phải là Game thủ tên tuổi, hoặc đã từng chơi Game.

Ảnh https://funglr.games/news/akita-matagi-snipers-launch/

Thành viên Eba, 67 tuổi cho biết “Cho đến gần đây tôi mới bắt đầu chơi trò chơi điện tử”. Bà chơi Game để ngăn ngừa chứng suy giảm nhận thức. Qua việc di chuyển tay và mắt, cũng như bàn chiến lược với các đồng đội, bà Eba giữ cho đầu óc mình luôn sắc bén.

Matagi Snipers bao gồm các thành viên trong độ tuổi từ 66 đến 73, không phải đội tuyển E-sport đầu tiên chỉ toàn người lớn tuổi trên thế giới. Vào năm 2017, Silver Snipers (Thụy Điển) do Lenovo tài trợ đã gây được tiếng vang lớn khi trở thành đội Counter Strike với toàn những người chơi trên 60 tuổi.

Ảnh https://www.gamingbible.co.uk

Với nhiều người chơi thuộc vào nhiều lứa tuổi khác nhau, môn thể thao điện tử sẽ toàn diện hơn. Năm ngoái tại Nhật Bản, một cơ sở thể thao điện tử dành cho người cao tuổi có tên ISR Esports đã được mở tại Kobe. Cơ sở này phục vụ cho những người trên 60 tuổi nhằm mục đích giới thiệu trò chơi điện tử cho những người nhập môn. Một người đàn ông 88 tuổi đã tham gia ISR Esports trong năm qua thừa nhận rằng trước đây ông không thực sự thích chơi Game. Tuy nhiên giờ đây ông dần bị thu hút bị sự thú vị của trò chơi điện tử.

 “Đó là bởi vì có rất nhiều loại khác nhau”, ông nhận xét.

Ba lần một tuần, Matagi Snipers dự kiến sẽ bắt đầu Stream vào tháng 10 này. Mục tiêu của họ là tham gia các giải đấu và giành chiến thắng. Tập luyện ba lần một tuần có vẻ nhẹ nhàng theo tiêu chuẩn thể thao điện tử, thế nhưng chỉ riêng sự tồn tại của Team này cũng cho thấy tinh thần thể thao của các cụ không thua kém thanh niên nào.

Thể thao không nên phân biệt đối xử với người khuyết tật, người cao tuổi, và luôn mở lòng với mọi đối tượng muốn thử thách…

Sacchan
Xem thêm: