Người đàn ông chuyển giới ở Nhật Bản muốn công nhận thay đổi giới tính mà không cần phẫu thuật

Một người đàn ông chuyển giới ở Shizuoka – miền trung Nhật Bản đã đệ đơn lên tòa án yêu cầu chuyển đổi giới tính trong sổ đăng ký gia đình của anh ta mà không cần phẫu thuật chuyển đổi giới tính như luật hiện hành yêu cầu.

Gen Suzuki, 46 tuổi, là một người đàn ông nhưng được liệt kê là phụ nữ trong sổ đăng ký gia đình, đã đệ đơn yêu cầu lên chi nhánh Hamamatsu của Tòa án Gia đình Shizuoka, nhấn mạnh rằng bản dạng giới của một người cần được tôn trọng dù không phẫu thuật.

Việc chỉnh sửa sổ đăng ký gia đình, ghi lại thông tin về danh tính của công dân như giới tính cũng như các mối quan hệ gia đình, cần phải có sự cho phép của tòa án gia đình.

 

Ảnh Mainichi News

Suzuki cho biết anh cảm thấy không thoải mái khi bị đối xử như nữ giới từ khi còn nhỏ và bị chẩn đoán mắc chứng rối loạn nhận dạng giới tính vào năm 40 tuổi. Anh ấy đã trải qua liệu pháp tiêm hormone nam tính hóa và phẫu thuật cắt bỏ mô vú của mình, nhưng không muốn làm phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Bởi lẽ anh cho rằng phẫu thuật sẽ có thể làm mất đi khả năng sinh sản, tác động nặng nề đến sức khỏe thể chất và tinh thần.

 “Việc nhà nước bắt buộc một cuộc phẫu thuật ngoài mong muốn của công dân là sai. Tôi cho rằng nên có nhiều lựa chọn khác nhau.” –  Suzuki khẳng định sẽ kháng cáo lên Tòa án Tối cao nếu yêu cầu của anh bị từ chối.

Ảnh Mainichi News

Sau khi nộp đơn yêu cầu, Suzuki đã tổ chức một cuộc họp báo với người tình là nữ giới và cho biết cả hai có ý định kết hôn.

“Tôi thấy thật vô lý khi những người chuyển giới không thể được hưởng bình đẳng trong hôn nhân ở Nhật Bản”

Vào năm 2019, Tòa án Tối cao đưa ra phán quyết rằng luật Nhật Bản về rối loạn bản dạng giới yêu cầu điều kiện phẫu thuật chuyển đổi giới tính  để thay đổi giới tính hợp pháp của một người. Tuy nhiên hai trong số bốn thẩm phán tòa án cấp cao nhất liên quan đến vụ án bày tỏ quan điểm rằng quy định này “bị nghi ngờ” vi phạm quyền “theo đuổi hạnh phúc” theo hiến pháp.

Vào năm 2014, Tổ chức Y tế Thế giới và các tổ chức khác của Liên Hợp Quốc đã kêu gọi tôn trọng quyền của người chuyển giới được duy trì khả năng sinh sản của họ và loại bỏ việc triệt sản cưỡng bức hoặc không tự nguyện.

Sacchan
Xem thêm: