Cách phòng chống dịch tại một trường học ở Nhật vào những ngày học sinh được quay lại lớp

Tình hình dịch Covid-19 đang dần khả quan hơn tại cả Việt Nam và Nhật Bản. Trong khi các học sinh tại Việt Nam vẫn đang tạm nghỉ và học Online, học sinh Nhật Bản đã bắt đầu đi học lại sau kỳ nghỉ hè. Đây là biện pháp phòng dịch của một trường tại Nhật Bản. Tấm hình được đăng bởi một tài khoản Twitter tên @semi_gottani vào ngày 15/9.

“Đây là view từ chỗ ngồi của tôi, hoàn toàn không nhìn thấy bảng đen!”

Tấm màn chắn này có lẽ đã trở nên quen thuộc đối với nhiều người, vì dịch, nhiều nhà hàng, quán xá dựng thêm những tấm màn giống như thế này để ngăn giọt bắn. Tuy nhiên, khi áp dụng ở lớp học, những tấm màn lại hạn chế tầm nhìn của học sinh.

Học sinh trong ảnh ngồi ở bàn cuối, người này chỉ có thể nhìn thấy một chút bảng lộ ra ở phía xa. Xung quanh bốn bề là những tấm nhựa, mỗi bàn học trông như một căn phòng nhỏ, cảm giác khá ngột ngạt.

Có nhiều bình luận đồng cảm với tình cảnh của các em học sinh bên dưới bài đăng:

  • Thật vô nghĩa!
  • Vậy thì đi học làm gì nữa nhỉ?
  • Mấy chuyến dã ngoại bị hoãn hết còn lớp học thì trông như này. Khổ thân mấy đứa nhóc.

Theo như chủ bài đăng, những tấm nhựa được lắp đặt vào ngày 15, học sinh có thể tự lắp và tháo ra được. Khi nào giáo viên của tiết học tiếng Anh hoặc quốc ngữ ra hiệu, học sinh sẽ lắp tấm màn này lên, đặc biệt là những lúc đọc bài hoặc phát biểu. Màn cũng phải lắp lên vào giờ ăn trưa.

Theo cảm nhận riêng của @semi_gottani, học sinh này cảm thấy tấm chắn bất tiện và không cần thiết. Bạn cảm thấy thế nào về cách phòng chống dịch này?

RIN
Xem thêm: