Cậu bé 15 tuổi vật lộn với Hyperesthesia, thành lập công ty, hướng tới những người có cùng hoàn cảnh

 

Hyperesthesia (tăng cảm) là khi độ nhạy cảm của các giác quan, bao gồm thị giác, âm thanh, xúc giác, vị giác và khứu giác bị tăng lên quá mức.

Những người mắc Hyperesthesia có da cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần bị quần áo cọ xát, da của họ cũng có thể đỏ lên và đau. Cũng có những người không thể thưởng thức đồ ăn thức uống vì mùi của chúng khiến họ cảm thấy choáng ngợp. Đây chính là tình trạng của cậu bé 15 tuổi tên Jiei Kato người Nhật Bản.

Lúc 12 tuổi, khi còn là học sinh trung học năm nhất đến từ thành phố Narashino, tỉnh Chiba, gần Tokyo, từ trải nghiệm của mình, Kato đã kết nối với nhiều người cùng hoàn cảnh để tạo nên một công việc kinh doanh.

Kato đã phát động một chiến dịch huy động vốn từ cộng đồng để sản xuất dòng quần áo thân thiện với người mắc hyperesthesia do cậu bé tự thiết kế.

Cậu thành lập công ty Crystalroad Inc. vào năm 2018 cùng với mẹ là Satomi khi đang học năm đầu tiên trung học cơ sở.

Vào tháng 1 năm 2020, Kato thành lập Kabin Lab, một tổ chức trực thuộc Crystalroad chuyên phân phối thông tin về hyperesthesia và phát triển các sản phẩm cho những người mắc chứng bệnh này.

“Khi còn nhỏ, tôi nghĩ rằng mọi người đều phải chịu đau khi mặc quần áo”, Kato thường chỉ mặc áo cộc tay và đồ lót ở nhà. “Tôi cố gắng chọn những chiếc áo lót ít gây đau nhất và thoải mái khi mặc,” cậu bé nói. Mẹ của Kato mua rất nhiều đồ cho cậu nhưng Kato không thể mặc được, số quần áo này chất đầy cả một thùng các tông.

Đây là hai chiếc áo cậu bé đã mặc được 5 năm, ngoài những chiếc áo này, rất khó để tìm được quần áo nào khác thoải mái.

“Nếu những chiếc áo này không mặc được nữa thì sẽ rất rắc rối.”

Hyperesthesia cũng ảnh hưởng đến bữa ăn của Kato. Bữa ăn chính của cậu bé là cơm và súp miso. Kato ăn lẩu, hoặc thịt thái mỏng nấu trong nước dùng năm lần một tuần. Cậu bé có thể ăn gà rán nhưng tùy vào bộ phận được nấu. Kato không kén chọn, nhưng chứng bệnh này khiến cho cậu bé không chịu được mùi của thức ăn.

Giờ ăn trưa lúc còn học tiểu học chính là nỗi ám ảnh của Kato khi xung quanh có rất nhiều mùi thức ăn của các học sinh khác. Ngoài ra, cậu bé còn cảm thấy khó chịu khi gặp một cô giáo có tông giọng cao và bị đau nhức người vì đồng phục bó chặt.

Sau khi nói chuyện cùng y tá trường vào năm trung học thứ nhất, Kato mới biết rằng mình mắc Hyperesthesia.

Sau đó, Kato bỏ học trung học và thành lập Kabin Lab. Sau khi tìm cách kết nối qua MXH, Kato đã thành lập được một nhóm 25 người.

Kato hiện điều hành một cộng đồng trực tuyến với khoảng 480 thành viên, trong đó có những người quá mẫn cảm với âm thanh, vị giác, khứu giác và xúc giác,… Công việc của Kato là tạo ra một nơi để mọi người thoải mái thảo luận và tìm cách hỗ trợ cho cuộc sống hàng ngày của họ.

Dựa trên trải nghiệm đau đớn khi mặc quần áo, Kato tìm cách thiết kế ra loại quần áo dành cho da siêu nhạy cảm. Cậu bé học may cơ bản, theo dõi một nhân viên của công ty thương mại dệt may trên YouTube và tìm hiểu về các loại vải. Cậu bé đã dành hơn nửa năm để thử nghiệm các loại vải bằng cách chà xát chúng vào da, cuối cùng, cậu đã làm ra được một chiếc hoodie đặc biệt.

Áo hoodie của Kato không có nhãn như quần áo thông thường. Các đường may bên ngoài được thiết kế đẹp mắt, áo có mũ trùm đầu lớn có thể che miệng giống như một chiếc mặt nạ.

Chiến dịch huy động vốn nhằm tạo ra những sản phẩm hoodie và quần như trên đang diễn ra và sẽ kéo dài đến 25/10.

Kato đã đi học trở lại tại trường trung học cơ sở N của Kadokawa Dwango Gakuen và bước vào trường trung học phổ thông S vào mùa xuân vừa qua.

“Thực ra, tôi muốn tham gia vào các hoạt động vui vẻ, phù hợp với một người ở độ tuổi của tôi. Tôi muốn đi công viên giải trí với bạn bè và đi du lịch đến Osaka để ăn Takoyaki…

…Nhưng tôi không thể chịu được một số vị và mùi nhất định, bạn bè của tôi sẽ lo lắng. Do đó, tôi không thể có những chuyến đi như vậy. “Kato nói.

“Phương châm của tôi là sống trong hiện tại. Tôi muốn tiến từng bước một, phát triển các giải pháp cho vấn đề của mọi người. Tôi rất vui nếu nhiều người có thể cùng chung tay hỗ trợ.”

Nếu bạn quan tâm đến chiến dịch hoặc sản phẩm của Kato, hãy bấm vào đây.

RIN
Xem thêm: