Không bao giờ là quá trễ: Cụ bà người Nhật được kỷ lục Guinness công nhận là DJ lớn tuổi nhất thế giới

Nhật Bản là đất nước có tuổi thọ cao nhất nhì trên thế giới. Đặc biệt hơn nữa, người cao tuổi ở Nhật Bản đa số đều khỏe mạnh và minh mẫn, sẵn sàng đi làm và cống hiến cho xã hội mặc dù tuổi đã cao. Trong số đó, cụ bà Sumiko Iwamuro hay còn được biết đến là DJ Sumirock đã được kỷ lục Guinness ghi nhận là DJ chuyên nghiệp lớn tuổi nhất thế giới.

Ban ngày, Sumirock làm đầu bếp ở một quán ăn, về đêm, bà hóa thân thành  DJ, khuấy đảo không khí tại những câu lạc bộ. DJ Sumirock được kỷ lục Guinness ghi nhận là DJ chuyên nghiệp lớn tuổi nhất thế giới vào tháng 5 năm 2018 ở tuổi 83. Nghĩa là giờ đây DJ này đã được 87 tuổi.

Sumirock thường xuyên biểu diễn tại Shinjuku’s Decabar Z, không chỉ vậy, bà còn thường xuyên đi lưu diễn toàn cầu, bao gồm cả Paris và New Zealand. Sau khi được một người bạn gợi ý, Sumiko tham gia trường dạy DJ ở tuổi 77. Trong suốt sáu năm, Sumiko thường biểu diễn một hoặc hai lần một tháng. Song song với công việc DJ, Sumiko vẫn duy trì làm việc tại nhà hàng.

Khi được hỏi vì sao lại tràn ngập năng lượng như vậy, DJ trả lời:

“Tôi nghĩ rằng tôi sinh ra đã vậy! Tôi không dùng thuốc bổ hay tập thể dục. Khi làm điều gì đó phá cách, tôi cảm thấy tràn trề năng lượng!”

Dòng nhạc yêu thích của Sumirock là techno, bên cạnh đó, bà còn mix cả rock, jazz và nhạc Anime. Sumirock lựa chọn nhạc tùy theo tâm trạng của mình.

“Tôi cảm thấy rất nhanh chán. Vì vậy tôi không chơi hoài một bản nhạc. Mỗi khi tôi chuẩn bị cho một buổi diễn tôi sẽ chọn set nhạc phù hợp tâm trạng.”

Làm hai công việc không liên quan đến nhau, chắc hẳn đối tượng khách hàng của hai công việc sẽ khác. Tuy nhiên, Sumirock lại cho rằng họ khá giống nhau.

“Bạn nhận được phản hồi từ họ một cách nhanh chóng, ở cả hai công việc. Nếu tôi chơi một bản nhạc họ không thích, họ sẽ rời sàn nhảy và ngồi uống tại bar. Nếu bài nhạc khiến họ hứng thú, họ sẽ ở lại nhảy hết mình. Khách ở nhà hàng cũng tương tự như vậy. Nếu món ăn ngon, họ sẽ tỏ ra vui vẻ và nói rằng họ thích món này. Tôi nghĩ tôi có thể phán đoán được tâm trạng của khách hàng trong cả hai trường hợp.”

Sumirock sinh vào năm 1935. Khi còn trẻ, cô rất muốn được làm việc ở nước ngoài, tuy nhiên sau khi tốt nghiệp trung học, bố cô mở nhà hàng nên cô phải phụ giúp ông. Hơn hết, vì từng là một tay trống nhạc jazz và biết những thách thức của việc trở thành một nhạc sĩ, cha của Sumirock không cho phép cô học nhạc cụ. Ngay cả cháu của ông cũng không được học nhạc cho đến lúc ông qua đời.

Sau một thập kỷ, cuối cùng Sumirock cũng đạt được mơ ước du lịch vòng quanh thế giới. Bà khiêm tốn khi đạt Kỷ lục Guinness Thế giới, cho rằng nhờ độ tuổi mà bà mới có được danh hiệu này. Với những người còn đang ‘vật lộn’ với đam mê của mình, Sumirock đưa ra lời khuyên rằng: “Cơ hội luôn ở đó mỗi ngày. Đừng bỏ cuộc và hãy luôn cố gắng làm gì đó.”

Hy vọng câu chuyện của SJ Sumirock sẽ truyền cảm hứng cho bạn, chưa bao giờ là quá trễ để theo đuổi đam mê !!!

RIN
Xem thêm: