Những bí ẩn chưa có lời giải về nguồn gốc văn hóa, ngôn ngữ của người Nhật Bản

Các nhà khoa học cho rằng loài người nguyên thủy có nguồn gốc từ lục địa Châu Phi. Từ đó, tổ tiên chúng ta tỏa ra nhiều nơi, gặp gỡ, trộn lẫn với nhau và hình thành nên xã hội đa quốc gia như hiện tại.

Ảnh https://karapaia.com/archives/52303586.html

Trong số đó, gốc gác của một số tộc người vẫn còn là bí ẩn, điển hình là người Nhật. Hãy cùng điểm qua những sự kỳ lạ vẫn chưa có lời giải trong văn hóa, ngôn ngữ và DNA của dân tộc này.

Bí ẩn về văn hóa

Trong một khoảng thời gian dài giao lưu văn hoá, Nhật Bản chịu nhiều ảnh hưởng của các nước láng giềng như Trung Quốc hay Triều Tiên. Bên cạnh đó là quá trình di dân của người nước ngoài. Họ đến và mang theo những nét văn hóa mới. Vì vậy, khó có thể phân định rạch ròi nguồn gốc của văn hoá Nhật Bản.

Một ví dụ điển hình là tôn giáo. Chuẩn mực đạo đức của người Nhật dựa trên Thần Đạo. Không biết tôn giáo bản địa này được sáng lập như thế nào, chỉ biết rằng tư tưởng nền móng đã hình thành từ hơn 10,000 năm về trước.

Thần Đạo được xem là một tôn giáo, tuy nhiên ở Thần Đạo lại có nhiều khác biệt so với những tôn giáo khác. Thần Đạo không có Thánh Kinh, nội dung chính xoay quanh việc biết ơn thiên nhiên và tôn thờ những vị thần tồn tại ở khắp nơi. Những điều này không được dạy ở bất cứ đâu mà diễn ra một cách tự nhiên trong cuộc sống của người Nhật. Nếu như vậy, có thể nói Thần Đạo không chỉ là một tôn giáo mà là một yếu tố nằm trong mỗi con người Nhật, và nguồn gốc của nó vẫn còn là một bí ẩn.

Bí ẩn về ngôn ngữ

Người Nhật sử dụng ba bảng chữ Kanji, Hiragana, Katakana. Trong đó, Kanji có nguồn gốc từ Trung Quốc. Từ Kanji, Hiragana ra đời, tiếp đến là Katakana. Vì lẽ đó, nhiều người nghĩ tiếng Nhật có nguồn gốc từ Trung Quốc. Về mặt chữ viết, điều này chính xác. Tuy nhiên, về tiếng nói lại không phải.

Tất nhiên, khi tiếp thu chữ Kanji, người Nhật cũng tiếp thu thêm nhiều từ vựng mới để làm giàu thêm ngôn ngữ của mình. Nhưng khi nhìn vào ngữ pháp tiếng Nhật, bạn sẽ phát hiện ra nhiều từ vựng không rõ nguồn gốc.

Ngoài ra còn có một giả thuyết kỳ lạ khác. Có người chỉ ra rằng người Hebrew – tổ tiên người Do Thái sử dụng ngôn ngữ rất giống tiếng Nhật. Quốc ca Nhật Bản (Kimi ga yo) có ca từ giống tiếng Hebrew. Người Hebrew nếu nghe bài hát này cũng sẽ nắm được đại khái nội dung của bài hát.

Tuy nhiên, không ai lý giải được vì sao những người Do Thái vốn đang sống ở Israel và Ai Cập lại đặt chân đến Nhật Bản?

Do đó, về mặt ngôn ngữ, Nhật Bản là một đất nước bí ẩn.

Từ góc nhìn thần thoại

Nihonshoki (Nhật Bản thư kỷ) và Kojiki (Cổ sự ký) là hai cuốn sách tập hợp các thần thoại về nguồn gốc của nước Nhật và các vị thần. Nhiều người cho rằng đây không chỉ là Thần thoại mà là lịch sử Nhật Bản.

Theo sách, các vị Thần Amatsukami ở Takamagahara (thiên đàng) đã hạ phàm xuống mặt đất – nơi ngụ của các Thần Kunitsukami.

Nếu xem các vị Thần Kunitsukami là người bản địa, vậy các vị thần Amatsukami có thể là dân nhập cư đến từ Trung Quốc hoặc Hàn Quốc.

Cuối cùng, các vị thần Amatsukami thống trị Nhật Bản. Sau đó, hoàng đế – hậu duệ của Amaterasu Oomikami (Thần được sinh ra từ Izanagi – người được các vị thần Amatsukami phái xuống mặt đất) trở thành Thiên Hoàng – người đứng đầu Nhật Bản trong nhiều thế hệ.

Theo câu chuyện này, có thể suy ra rằng, người đứng đầu Nhật Bản là dân nhập cư.

Những địa điểm liên quan đến câu chuyện thần thoại này nằm tập trung ở đảo Kyushu, ngay gần đó là bán đảo Triều Tiên. Sự trùng hợp về mặt địa lý này lại càng củng cố thêm cho lập luận trên.

Có nhiều người cho rằng, để che đậy hành vi xâm lược của mình, người xưa đã viết nên một câu chuyện thần thoại để đánh lừa hậu thế.

Tóm lại, người Nhật Bản ngày nay có thể là kết quả của sự lai tạp giữa người Nhật bản địa và người nhập cư từ Trung Quốc và Hàn Quốc.

Quay trở lại chủ đề chính. Từ hai bộ xương được phát hiện ở Nhật Bản, các nhà khoa học cho rằng, người Nhật có thể có 2 nguồn gốc sau đây.

Người Jomon

Các nhà khoa học cho rằng, nguồn gốc của người Jomon xuất phát từ Đông Nam Á. Sau thời kỳ đồ đá là kỷ nguyên hòa bình kéo dài khoảng 10,000 năm. Đây là thời kỳ Jomon, những người xây dựng nên thời kỳ này được gọi là người Jomon.

Những người xây dựng thời kỳ Yayoi nối tiếp thời kỳ Jomon được gọi là người Yayoi. Nguồn gốc của họ là từ các khu vực Đông Á, ví dụ như Trung Quốc và Hàn Quốc.

Người Kofunjin

Một giả thuyết khác tin rằng người Nhật Bản là kết quả lai tạp từ hai chủng người trên, nhưng vẫn còn một chủng người khác,  được gọi là Kofunjin. Thời kỳ Kofun xuất hiện sau thời kỳ Yayoi. Đây cũng là chủng người đến từ khu vực Đông Á.

Tuy nhiên, có một bí ẩn lớn ở đây. Việc giao lưu và lai tạp không chỉ xảy ra ở Nhật Bản mà đã xảy ra ở nhiều nơi trước đó. Vấn đề là, việc này đã từng xảy ra ở những đâu? Hơn nữa, vì sao không có ai có cùng ADN với người Nhật? Càng tìm hiểu sâu hơn, chúng ta càng phát hiện nhiều ẩn số.

Thật khó để lý giải hết những vấn đề này, có lẽ câu chuyện sẽ đơn giản đi một chút nếu có sự góp mặt của người ngoài hành tinh.

Dù sao, tôi cảm thấy thật kỳ lạ khi chỉ người Nhật Bản mới có nhiều bí ẩn về cội nguồn của mình như vậy.

Kengo Abe
Xem thêm: