Bức ảnh gây lú: Cá “hoá” Sushi?

Bạn đã bao giờ phát hiện một sinh vật biển có hình dáng giống với miếng Sushi chưa?

Bất ngờ thay có một sinh vật như thế thực sự tồn tại trong hệ sinh thái!?

Vừa qua người dùng Twitter đã đăng tải bức ảnh gây khó hiểu cho cộng đồng mạng:

Đây phải chăng là miếng Sushi cá hồi hay là Sushi tôm?

Không, cả hai đều không phải, đây chỉ là một sinh vật biển thuộc quản lý của Thuỷ cung Aquamarine Fukushima ở thành phố Iwaki, tỉnh Fukushima mà thôi.

Loài sinh vật hiếm này có tên khoa học là Rocinela sp, thuộc họ giáp xác Cymothoidae. Trên thế giới có tất cả 40 loại, trong đó có 7 loại được tìm thấy ở biển Nhật Bản. Bức ảnh các bạn đang xem là một trong số được tìm thấy ở khu vực Nhật Bản. Cả thân dài khoảng 3cm, chúng sinh sống ở đáy sâu đại dương (800 đến 1200 m dưới mực nước biển), trên lưng là những sọc đỏ nổi bật.

Nhiều bình luận hài hước của cư dân mạng dành cho bức ảnh này là:
– “Tôi chỉ nhìn ra miếng Sushi thôi”
– “Tôi nhìn ra miếng Sushi cá hồi mới chết, chắc do đói bụng quá”
– “Con tôm luộc  trong Sushi tôm cũng có màu này mà”

– “Đằng nào cũng là họ giáp xác thì chắc họ hàng với tôm rồi”
– “Tôi từng ăn rồi, luộc lên có vị như tôm vậy”

Từ ngày 18/7 triển lãm trưng bày sinh vật trên, cùng với một loại khá tương đồng nữa được tổ chức ở Thuỷ cung. Từ khi công bố chủng mới đến nay, đây là lần đầu tiên Thuỷ cung công khai cho mọi người vào tham quan. Vì đây là loài khó sinh sản nên có thể sẽ khó có thể duy trì số lượng lớn.

Đặc biệt hơn, loài tương đồng có tên khoa học là Eurthenes aequilatus, tiếng Nhật còn gọi là ヒロメオキソコエビ  (Hiromeo Kisoko Ebi). Chúng cũng sinh sống ở đáy đại dương và dài khoảng 4cm. Được biết, loài này có rất nhiều chủng loại với nhiều biến thể về màu sắc, trong đó có hai loại còn tồn tại là loại màu tím và trắng ở ngoài khơi bờ biển Rausu, Hokkaido.

Năm nay, Aquamarine Fukushima sẽ trưng bày cả hai cá thể nhưng đây là lần đầu tiên cá thể trắng được trưng bày. Vì độ quý hiếm của loài này mà không nơi nào khác trên thế giới trừ Aquamarine Fukushima, bạn có thể chiêm ngưỡng tận mắt loài sinh vật này.

Bạn có thể tìm thêm các hình ảnh khác ở trang web của Thuỷ cung:
https://www.aquamarine.or.jp/new-animals/shinkai0721/

Chee
Xem thêm: